Đắk Lắk: Diễn tập cấp cứu nhằm tăng cường chuyển tuyến an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tại thôn buôn

Nhằm tăng cường chuyển tuyến an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh từ thôn, buôn đến cơ sở y tế khác, cũng như nâng cao kỹ năng và năng lực sơ cấp cứu ban đầu cho thành viên đội chuyển tuyến địa phương, trong hai ngày 26/10 và 27/10, ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh huyện M’Drắk tổ chức diễn tập vận chuyển an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
16:13 | 28/10/2023

Buổi diễn tập diễn ra tại thôn 9, xã Cư Kroá, huyện M’Drắk và thôn Ea Sanh, xã Cư San, huyện M’Đrắk. Tham gia các buổi diễn tập có sự giám sát của đại diện tổ chức Save the Children (SC), ban quản lí dự án huyện và giám sát chuyên môn của các bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.

Diễn tập các tình huống cấp cứu, chuyển tuyến an toàn trong sản khoa là một trong những hoạt động cần thiết trong chuyên môn, giúp cho các thành viên đội chuyển tuyến thôn cũng như các cán bộ y tế, nữ hộ sinh tuyến xã ôn lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống, nắm bắt một số kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản cho bà mẹ và trẻ sinh sinh để tăng sự phối hợp nhịp nhàng, kết nối từ tuyến thôn, buôn đến tuyến xã, huyện nhằm cấp cứu thành công những trường hợp tai biến sản khoa.

Diễn tập tình huống chuyển tuyến bà mẹ đang mang thai có các dấu hiệu nguy hiểm tại thôn 9, xã Cư Kroá

Diễn tập tình huống chuyển tuyến bà mẹ đang mang thai có các dấu hiệu nguy hiểm tại thôn 9, xã Cư Kroá

Tại buổi diễn tập, nhiều tình huống giả định được các bác sĩ thuộc ban quản lý dự án đưa ra là những dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và bà mẹ đang mang thai, như trẻ bị sặc sữa, bị sốt cao; bà mẹ mang thai bị ngất xỉu, ra máu âm đạo hoặc vỡ ối,… Với các tình huống đưa ra, sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình bệnh nhân, các thành viên của đội chuyển tuyến có nhiệm vụ sơ cứu ban đầu, gọi hỗ trợ từ các thành viên khác, sau đó dùng cáng hoặc phương tiện phù hợp vận chuyển bệnh nhân đến trạm y tế nhanh chóng, kịp thời. Tại trạm y tế, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho tuyến trên về trường hợp vừa tiếp nhận để sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra.

Kết thúc buổi diễn tập, các thành viên của đội chuyển tuyến tại thôn 9, xã Cư Kroá và thôn Ea Sanh, xã Cư San được đánh giá có sự phối kết hợp rất ăn ý, nhịp nhàng, thao tác vận chuyển nhanh nhẹn, thuần thục khi thực hiện các tình huống giả định. Ông Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ trung tâm y tế huyện M’Drắk và cũng là giảng viên đợt diễn tập này cho biết: “Các thành viên trong đội chuyển tuyến nhiệt tình phục vụ cộng đồng, kiến thức sau khi được củng cố họ nắm rất tốt. Các thành viên trong đội cũng đã thay đổi được hành vi cộng đồng trên địa bàn thôn 9, tự vận động và vận chuyển những ca cấp cứu lên tuyến xã chứng tỏ sức hoạt động, sức thu hút của đội chuyển tuyến rất cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Các thành viên đội chuyển tuyến diễn tập thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản cho trẻ sơ sinh trước khi chuyển tuyến tại thôn Ea Sanh, xã Cư San

Các thành viên đội chuyển tuyến diễn tập thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản cho trẻ sơ sinh trước khi chuyển tuyến tại thôn Ea Sanh, xã Cư San

Theo đó, hoạt động của đội chuyển tuyến đã dần được chứng minh hiệu quả ban đầu. Người dân đã được tuyên truyền thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh, hạn chế tình trạnh sinh con tại nhà. Với các thôn, buôn có giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp thì hoạt động chuyển tuyến tại cộng đồng rất ý nghĩa, thiết thực, giúp người dân tiếp cận được cơ sở y tế sớm và được điều trị kịp thời. Qua đợt này, đội chuyển tuyến tại cộng đồng được nâng cao năng lực xử lý tình huống, nâng cao kỹ năng thực hành, sẵn sàng tiếp nhận và ứng cứu khi có tình huống thực tế xảy ra tại cộng đồng.

Quang Nhật

comment Bình luận