Đắk Lắk chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế.
10:17 | 22/05/2025

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại tại nhiều quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan... Tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 148 ca mắc rải rác tại 27 tỉnh, thành phố.

ThS.BS.CKII Hoàng Hải Phúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Dựa trên kinh nghiệm phòng, chống dịch trong các năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu Sở Y tế ban hành công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19".

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn, thực hiện các hoạt động kiểm soát bền vững theo Quyết định 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế. Đồng thời, phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để thường xuyên đánh giá nguy cơ, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: Đình Thi)

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: Đình Thi)

Song song đó, công tác đào tạo, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch cho cán bộ y tế cũng được đẩy mạnh. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo dịch bệnh theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 54/2015/TT-BYT.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, công tác phòng, chống dịch cũng đang được kích hoạt ở mức cao. Bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đã cập nhật lại kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh. Các khu cách ly, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men cũng đã được chuẩn bị đầy đủ".

Đồng thời tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là phòng ngừa lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế, bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai... Công tác vệ sinh môi trường bệnh viện và sắp xếp khoa phòng được điều chỉnh phù hợp với nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra.

Bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế, chính quyền và các đơn vị y tế địa phương, người dân cũng được khuyến cáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách chủ động, gồm: Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phương tiện giao thông công cộng và cơ sở y tế; hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường vận động, duy trì dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng; khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi và điều trị kịp thời.

Người dân trở về từ các quốc gia có số ca mắc cao cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với sự chủ động của ngành y tế và tinh thần hợp tác của người dân, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Dũng Nguyễn

comment Bình luận