Đắk Lắk: Báo động tình trạng xâm hại trẻ em, cần tăng cường giải pháp bảo vệ

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 243 vụ xâm hại trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng: 20 em mang thai, 22 em bị thương tích, 3 em tử vong và nhiều trường hợp rối loạn tâm thần, để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
9:50 | 29/05/2025

Đáng lo ngại, trong số này có tới 201 vụ xâm hại tình dục, chiếm 82,71%, chủ yếu liên quan các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Phần lớn thủ phạm là nam giới quen biết nạn nhân, thậm chí có 22 trường hợp là người thân trong gia đình.

Hiện nay, Đắk Lắk có khoảng 514.000 trẻ em, chiếm gần 26% dân số toàn tỉnh. Trước thực trạng đáng báo động này, Sở Y tế Đắk Lắk đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm: Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác trẻ em, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

Song song đó, Sở Y tế kiến nghị Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tăng cường giám sát thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, nghiên cứu ban hành các chính sách mới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em yếu thế. Một số nội dung được đề xuất gồm: Quy định cụ thể về “nghề chăm sóc trẻ em tại gia đình”, điều chỉnh các chỉ số thống kê phù hợp thực tiễn để cung cấp thông tin phục vụ xây dựng chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em.

Với những giải pháp đồng bộ, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến tích cực, từng bước đẩy lùi tình trạng xâm hại trẻ em, mang đến môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Thu Hiền

comment Bình luận