Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 - 2030) nhằm tổng kết, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh trong 5 năm tới.
Các lãnh đạo tham dự Đại hội (Ảnh: Thanh Huy)
Tham dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 242 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Khánh Hòa đã, đang và sẽ luôn coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững. Các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, nhân rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Thanh Huy)
“Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 đã ghi nhận và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn cho giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa",Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh. Tại Đại hội, ông Hùng Ky (56 tuổi, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh) đại diện 242 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến chia sẻ, người nông dân muốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu thì phải mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm. Với mô hình kết hợp trồng măng tây xanh, thu mua và sơ chế tổ yến, ông đã kiên trì học hỏi, áp dụng các kỹ thuật mới vào canh tác măng tây trên diện tích 2ha đất, năng suất đạt 108 tấn/năm, sau khi trừ chi phí đạt 2 tỷ 600 triệu đồng/năm.
Các cá nhân, tập thể xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Thanh Huy)
Kết thúc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đột phá, Phát triển - Thi đua xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu, đẹp, văn minh”, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh tập trung đơn giản hóa thủ tục, công khai minh bạch quy định hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và công dân số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những nỗ lực này được xác định là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu