Đặc điểm chỉ có ở phụ nữ "mắn đẻ", chị em xem mình có bao nhiêu điểm nhé!

Dưới đây là 5 đặc điểm trên cơ thể cho thấy người phụ nữ dễ thụ thai lại sinh con nhẹ nhàng, suôn sẻ.
10:01 | 27/08/2020

Hông to, nở nang

Người ta thường nói, phụ nữ mông to “mắn đẻ” nhưng thực chất mông to không có tác dụng nhiều trong chuyện sinh nở này. Cái quan trọng hơn đó chính là xương chậu của mẹ. Nếu xương chậu rộng thì thường sinh đẻ dễ dàng, chuyển dạ em bé chui ra ngoài nhanh, ít gặp chuyện bất trắc. Đó là lý do vì sao mẹ đẻ nhanh, đẻ dễ, không gặp nhiều rủi ro, không bị ám ảnh nhiều trong những lần sinh nở kế tiếp.

Còn những mẹ xương chậu nhỏ hẹp, khi rặn đẻ phải mất nhiều thời gian, sức lực để đẩy con ra ngoài, con lại dễ gặp các biến chứng như méo đầu, ngạt thở... Vì vậy, mẹ nào có hông xương chậu nở to thì sẽ được xem là “mắn đẻ” hơn so với các mẹ khác.

Mẹ nào có hông xương chậu nở to thì sẽ được xem là “mắn đẻ” hơn so với các mẹ khác

Mẹ nào có hông xương chậu nở to thì sẽ được xem là “mắn đẻ” hơn so với các mẹ khác

Da hồng, môi đỏ

Theo kinh nghiệm Đông y, người phụ nữ có làn da trắng bệch, nhợt nhạt tức là khí huyết tương đối yếu, phần tử cung rất dễ nhiễm lạnh, từ đó việc thụ thai cũng trở nên khó khăn hơn. Tương tự, người có đôi môi khô, nứt nẻ thì có khả năng cao bị thiếu vitamin A – yếu tố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn gây hại cho thai kỳ.

Trong khi đó, phụ nữ có làn da hồng nhuận, căng bóng, môi đỏ tức là khí huyết lưu thông tốt, thuận lợi cho việc mang thai.

Vóc dáng cân đối, không béo không gầy

Một người có cân nặng vừa phải, thân hình cân đối sẽ có nội tiết tốt, dễ mang thai.

Một người có cân nặng vừa phải, thân hình cân đối sẽ có nội tiết tốt, dễ mang thai.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ quá béo hoặc quá gầy sẽ có khả năng thụ thai kém hơn. Nếu cơ thể phụ nữ quá béo, mức độ nội tiết trong cơ thể có thể bị xáo trộn, điều này có thể khiến phụ nữ khó mang thai. Ngược lại, khi một phụ nữ quá gầy, có sức khỏe kém sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tử cung. Thêm vào đó, quá béo hoặc quá gầy cũng sẽ khiến hệ thống nội tiết bị mất cân bằng, thời kỳ rụng trứng chắc chắn sẽ không chính xác, sẽ ảnh hưởng đến cơ hội mang thai.

Vì vậy, một người có cân nặng vừa phải, thân hình cân đối sẽ có nội tiết tốt, dễ mang thai.

Tay chân ấm áp

Nhiều chị em phụ nữ bàn tay và bàn chân lúc nào cũng lạnh, đặc biệt là vào mùa đông. Đây là biểu hiện của người có tử cung lạnh. Theo y học Trung Quốc, phụ nữ có tử cung lạnh thì khả năng thụ thai sẽ kém hơn vì trong quá trình cấy phôi, trứng đã thụ tinh cần môi trường ấm áp. Ngoài ra, tử cung lạnh cũng được xem là có ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng và không có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài biểu hiện tay chân lạnh, người có tử cung lạnh có thể bị kinh nguyệt không đều, dễ tăng cân, bụng thường xuyên bị trướng.

Nên khắc phục bằng cách ăn các loại thức ăn như: các loại ngũ cốc, hạt, gừng... và siêng vận động để tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự trao đổi chất, làm cơ thể ấm dần lên.

Chu kỳ kinh nguyệt đều

Chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ thường rơi vào 28-30 ngày, mỗi đợt kéo dài 3-7 ngày. Nếu kì kinh nguyệt của chị em đến đều đặn hoặc lệch không đáng kể thì được tính là có chu kỳ kinh nguyệt đều và dễ có thai.

Lý do là vì chu kỳ kinh nguyệt đều tức là trứng cũng rụng đúng theo chu kỳ, nội tiết ổn định nên chị em có thể dễ dàng canh chính xác ngày rụng trứng để tăng khả năng thụ thai.

Ngược lại, những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều tức là có nguy cơ rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến việc thụ thai.

Để khắc phục vấn đề này, các chuyên gia sản phụ khoa khuyên chị em phụ nữ nên giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng, áp lực, đi ngủ sớm, sinh hoạt điều độ và bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu sắp như thịt bò, cá, đậu đỏ, đậu đen, dưa chuột,... để điều hòa kinh nguyệt.

comment Bình luận