Đà Nẵng tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử

Gần đây, tại một số bệnh viện ở các tỉnh, thành phố ở nước ta đã tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp học sinh ngộ độc thuốc lá điện tử. Dù tình trạng ngộ độc không quá nặng nề và được cấp cứu kịp thời, nhưng nếu các bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá điện tử thì chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường về sức khỏe cũng như tinh thần sau này.
13:37 | 07/09/2024

Ngộ độc thuốc lá điện tử thường hay xảy ra ở lứa tuổi học sinh cấp hai, cấp ba, vị thành niên, bởi đây là độ tuổi bộ não còn đang phát triển, rất dễ bị tác động bởi các loại chất kích thích. Ở độ tuổi này, các em thường hay bắt chước, thể hiện bản thân, thử cảm giác mới lạ. Một vài biểu hiện phổ biến khi ngộ độc thuốc lá điện tử là cảm thấy choáng váng, khó thở, bủn rủn chân tay, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, hôn mê, mất ý thức. Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần quan tâm, chú ý tới con cái, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường ở trẻ như thường xuyên trong tình trạng lơ mơ, chậm chạp, mất tập trung, nói lảm nhảm... cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm.

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng và Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP. Đà Nẵng xác định phòng chống kinh doanh, buôn bán các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới là một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Cục QLTT TP. Đà Nẵng chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm soát hoạt động buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật, vận động các tổ chức, cá nhân không kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cảnh báo cho người tiêu dùng các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử (ảnh minh họa)

Tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử (ảnh minh họa)

Theo nội dung tại văn bản số 5680/BYT-KCB ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, đẩy mạnh công tác cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế và phổ biến thông tin về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) thể hiện:

Thuốc lá điện tử có chứa nicotine là chất gây nghiện, là nguyên nhân của nhiều trường hợp ngộ độc nicotine, gây các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa. Thành phần của dung dịch thuốc lá điện tử còn có glycerin, propylene glycol, có thể tạo thành propylene oxide, một chất gây ưng thư khi được đun nóng và hóa hơi. Sử dụng thuốc lá điện tử gây bệnh cấp và mãn tính nguy hiểm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ghi nhận trong vài năm gần đây, tính đến ngày 18/02/2020, riêng ở Mỹ đã có 68 ca tử vong và 2.807 trường hợp viêm đường hô hấp cấp do sử dụng thuốc lá điện tử. Tại Việt Nam cũng đã phát hiện một số trường hợp tương tự.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2015 tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử mới chỉ là 0,2% thì đến năm 2019, Điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của WHO tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên 2,6%, trong đó ở khu vực thành thị là 3,4 %. Thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào các trường học và trong cộng đồng gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của thanh thiếu niên, đồng thời gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế, xã hội.

Từ những tác hại nêu trên, ngành y tế TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân, người tiêu dùng, thanh thiếu niên không sử dụng, không lôi kéo, rủ rê người khác tham gia hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất gây nghiện; không vận chuyển, không mua bán, không tàng trữ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Không hút thuốc lá vì sức khỏe của bản thân và gia đình.

Phước Bình

comment Bình luận