Trước đó, khoảng 13h ngày 30/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực trụ T2, dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, quận Long Biên). Đám cháy lan nhanh, thiêu rụi hơn 500 xe máy, tạo cột khói đen dày đặc bao trùm khu dân cư xung quanh. Rất may không có thương vong về người, song vụ việc gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí khu vực.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực kiểm soát đám cháy
Khám nghiệm hiện trường cho thấy điểm xuất phát cháy nằm cách trụ T2 khoảng 4,3 m và cách mép đường 1,8 m. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân không xuất phát từ hành vi phóng hỏa. Hiện các mẫu vật tiếp tục được giám định để có kết luận chính thức, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá tác động tới kết cấu cầu.

Hơn 500 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn
Từ góc độ sức khoẻ cộng đồng, các chuyên gia cảnh báo việc tận dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi xảy ra cháy nổ, lượng khí độc hại từ xăng dầu, nhựa cháy có thể phát tán rộng, ảnh hưởng tới hô hấp và sức khỏe người dân sống quanh khu vực. Ngoài ra, nhiệt lượng cao còn có thể làm suy giảm kết cấu công trình, gây nguy hiểm cho hàng nghìn phương tiện lưu thông hàng ngày.
Sau vụ việc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát toàn bộ các bãi xe dưới gầm cầu, chấm dứt hoạt động này trước tháng 10/2025, đồng thời xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Vụ cháy là lời cảnh tỉnh về công tác đảm bảo an toàn hạ tầng và sức khỏe cộng đồng trong đô thị lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy tại khu dân cư, trong khi chính quyền phải kiên quyết loại bỏ các điểm giữ xe tự phát, đặc biệt ở vị trí nhạy cảm như gầm cầu.
Trần Tiến









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu