Chủ động công tác phòng, chống bệnh do virút Nipah trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Không loại trừ khả năng trong thời gian tới, có thể ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah mới tại Ấn Độ cũng như một số nước khác trong khu vực do sẵn có ổ chứa vi rút từ dơi ăn quả (dơi Pteropus hay còn gọi cáo bay), từ đó có thể xâm nhập vào Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Virus Nipah liên kết với các thụ thể trên tế bào người trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh (nguồn ảnh: Dr_microbe/Getty)
Để chủ động các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn bệnh do vi rút Nipah xâm nhập vào tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế vừa có công văn số 3218/SYT-NVYD ngày 9/10/2023 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các nội dung:
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền về bệnh do vi rút Nipah theo thông tin khoa học trên các cổng thông tin ngôn luận chính thống của Bộ Y tế để người dân hiểu được triệu chứng, đường lây, các biện pháp phòng bệnh và không hoang mang, lo lắng.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác truyền thông phòng, chống bệnh do vi rút Nipah theo thông tin khoa học trên các cổng thông tin ngôn luận chính thống của Bộ Y tế tại địa bàn quản lý tránh gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Chỉ đạo trung tâm y tế tăng cường triển khai các hoạt động giám sát tại cơ sở y tế, tại cộng đồng và tại cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật chủ động, thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình mắc bệnh do vi rút Nipah trên thế giới, khu vực, tại Việt Nam và các hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống của WHO, Bộ Y tế. Chủ động, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình bệnh do vi rút Nipah, trong trường hợp cần thiết, khẩn trương tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các lực lượng tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm để quản lý, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện trường hợp bệnh.
Trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh tại cơ sở y tế, tại cộng đồng, cửa khẩu thông qua hệ thống giám sát dựa vào sự kiện (EBS) và hệ thống quản lý khám, chữa bệnh. Thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm mới nổi trong vòng 24 giờ kể từ khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ hoặc ca bệnh xác định đảm bảo thông tin chia sẻ chính xác và kịp thời các thông tin theo điểm mục a, mục 1, điều 6 của thông tư 17/2019/TT-BYT về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh chủ động cập nhật các phác đồ điều trị bệnh do vi rút Nipah theo hướng dẫn của WHO và Bộ Y tế. Thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm mới nổi trong vòng 24 giờ kể từ khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ hoặc ca bệnh xác định đảm bảo thông tin chia sẻ chính xác và kịp thời các thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
Minh Thu

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm