Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cho người Trung Quốc hát karaoke ‘trá hình’ giữa lúc bùng dịch Covid-19, nhà hàng The King là của ai?

Trước vụ việc nhà hàng The King (102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) ngang nhiên cho khách hát karaoke trá hình, trong đó có một người Trung Quốc chưa hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kiểm điểm từ UBND phường, rút giấy phép nhà hàng.

Mặc dù đang trong thời gian bị cấm và không được phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, nhưng chủ nhà hàng The King vẫn cho nhiều người nước ngoài tụ tập hát hò, ăn uống.

 

Chiều tối 5/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM họp trực tuyến với các quận, huyện và TP Thủ Đức để kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo phòng, chống dịch.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết từ ngày 30-4 đến nay, TP tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở, đơn vị.

Ông Đức cho biết tối 4/5, trong quá trình kiểm tra tại đường Lê Lai thì phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở The King, số 102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1) có dịch vụ ca hát. Sau khi xâm nhập, đoàn kiểm tra phát hiện 98 người đang ca hát. Trong đó có 4 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản.

Đáng lưu ý, trong số người Trung Quốc trên có một người đàn ông 45 tuổi vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ngày 21-4 và đang trong thời gian cách ly tại nhà.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng trên địa bàn TP hiện nay có những cơ sở dịch vụ ăn uống nhưng tổ chức karaoke trá hình. Các hoạt động này tạo nguy cơ dịch bệnh không kém với các cơ sở karaoke. Ông Đức đề nghị các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động đoàn kiểm tra đột xuất và bí mật để kiểm tra các hoạt động của các cơ sở trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chỉ đạo UBND quận 1 kiểm điểm chủ tịch phường quản lý địa bàn và cơ sở The King.

"Trường hợp này nếu xảy ra trường hợp dương tính tại đây thì dứt khoát chỗ này sẽ là ổ dịch. Tôi được biết rằng sau khi đoàn kiểm tra, trước hết công an phường đến, sau đó đoàn của phường mới tới. Tôi hỏi trách nhiệm UBND phường trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND TP trong phòng, chống dịch như thế nào, phải kiểm tra làm rõ trách nhiệm. Còn nhà hàng này vi phạm trong việc chấp hành quy định, tôi đề nghị rút giấy phép kinh doanh", ông Phong nhấn mạnh.

Theo đại diện UBND quận 1, sau khi có chỉ đạo của UBND TP, 199 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, xông hơi, sân khấu... đã tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ngoài các cơ sở này, có khoảng 28 cơ sở kinh doanh có khả năng biến tướng. UBND các phường đã báo cáo để tập trung theo dõi, kiểm tra, xử lý. Địa điểm kinh doanh 102-104 Lê Lai, phường Bến Thành là một trong 28 cơ sở này. Đối với 28 cơ sở này, các phường đã lập bản cam kết không vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cơ sở nhà hàng The King (102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) thuộc quản lý của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhà hàng The King. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 10/2018, hiện do người có tên là Phan Minh Đức làm đại diện pháp luật. The King có ngành nghề kinh doanh chính là “nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động”, không hề có mã ngành dịch vụ karaoke (9329. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke).

Vấn đề đặt ra là có hay không việc "bảo kê", "làm luật" để nhà hàng The King ngang nhiên hoạt động dịch vụ karaoke trái phép như vậy? Nếu bùng phát dịch Covid-19 tại địa điểm này thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Liệu cơ quan chức năng có hình thức mạnh tay nhằm răn đe, làm gương đối với cơ sở này hay không?

 

Kể từ 18h ngày 3/5, TP.HCM tạm dừng hoạt động sân khấu ca nhạc, massage, xông hơi, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử cho tới khi có thông báo mới.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trưa 3/5. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh người dân từ nhiều địa phương trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Tinh thần của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong thời gian sắp tới vì một thành phố an toàn, kiểm soát được dịch COVID-19.

UBND TP.HCM cũng đề nghị tạm dừng các hội nghị, hội thảo chưa thật sự cấp bách. Đối với những sự kiện đã có kế hoạch trong tuần này, đơn vị tổ chức cần giảm quy mô và số lượng khách mời và tuân thủ nghiêm quy định 5K.

Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động của Công viên văn hoá Đầm Sen 7 ngày để kiểm điểm trách nhiệm vì cho khách tập trung quá đông dịp 1/5/2021.

Trước đó, tại buổi họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng 30/4, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng ra quyết định tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30/4. Theo đó, tùy theo tình hình, UBND TP sẽ quyết định việc cho 3 loại hình dịch vụ này hoạt động trở lại.

 

 

 

Theo Điều 240, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, cụ thể như sau:

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b) Làm chết hai người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm".