Cần Thơ: Phẫu thuật lấy thai và cắt khối u xơ tử cung nặng 6,2kg

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật song hành cắt bỏ khối u xơ nặng 6,2kg và chào đón bé gái nặng 3.360 gram chào đời.
7:30 | 01/04/2024

Được biết, sản phụ L.T.C.T, 34 tuổi, ngụ Vĩnh Long, vào ngày 21/3, sản phụ được chuyển tuyến đến Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trong tình trạng đau trằn bụng dưới và đang mang thai 39 tuần 3 ngày.

Nhận thấy bụng sản phụ to bất thường, các bác sĩ đã thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu phát hiện sản phụ mang thai con so, đủ tháng, ngôi ngang, u xơ tử cung to, lạc nội mạc trong cơ tử cung và thiếu máu nhẹ. Xác định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao khả năng ảnh hưởng xấu đến mẹ và bé nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn viện ngay lập tức lên kế hoạch mổ lấy thai, đồng thời dự phòng băng huyết bảo vệ sức khỏe của mẹ.

Với sự phối hợp giữa 4 ekip sản khoa, gây mê hồi sức, xét nghiệm - di truyền học và nhi - sơ sinh cùng cùng các điều dưỡng, hộ sinh nhiều kinh nghiệm với đầy đủ phương tiện hồi sức mẹ, sơ sinh và ngân hàng máu. Ca phẫu thuật hơn 60 phút căng thẳng, ekip các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã phẫu thuật song hành vừa cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 6,2 kg ra khỏi cơ thể sản phụ. Đồng thời, kết hợp mổ lấy thai.

Sau ca mổ sản phụ đã được truyền 3 khối hồng cầu do tình trạng thiếu máu trước đó. Hiện tại, tình trạng sức khỏe mẹ và bé tiến triển ổn định.

Ê-kip ca phẫu thuật lấy thai song hành cắt bỏ khối u xơ nặng 6,2kg cho sản phụ

Ê-kip ca phẫu thuật lấy thai song hành cắt bỏ khối u xơ nặng 6,2kg cho sản phụ

Theo BS.CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt - phẫu thuật viên chính, Phó trưởng khoa sản bệnh chia sẻ: “Tỉ lệ sản phụ bị u xơ tử cung trong thai kỳ dao động 1,6% - 2,7%. U xơ tử cung có thể chèn ép gây ngôi thai bất thường, dễ gây sinh non, gây rối loạn cơn co lúc chuyển dạ, gây băng huyết sau sinh. Vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến 1 năm/lần, làm các xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Đặc biệt, sản phụ mang thai 3 tháng đầu nên đến thăm khám tại các bệnh viện chuyên sản phụ khoa có kinh nghiệm, đầy đủ phương tiện để có thể sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý trong thai kỳ”.

Trong quá trình mang thai, sản phụ có u xơ tử cung đi kèm cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, việc chẩn đoán và xử trí cần phải rất thận trọng, việc bóc tách khối u xơ tử cung khi phẫu thuật lấy thai chỉ nên thực hiện ở các bệnh viện có đủ điều kiện, cùng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và cần có các phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm.

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

comment Bình luận