Cần Thơ: Khởi động dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS (EPIC) năm thứ 5

Vừa qua, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) phối hợp với trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam (US.CDC) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm thứ 4 (giai đoạn 1/10/2022 - 30/9/2023) và khởi động hoạt động dự án EPIC năm thứ 5 (giai đoạn 1/10/2023 - 30/09/2024).
10:08 | 03/11/2023

Tham dự và chủ trì hội nghị có PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; đại diện US.CDC có bà Amy Bailey - Phó Giám đốc US.CDC. Đến tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, các phòng chuyên môn Cục Phòng, chống HIV/AIDS, các cán bộ kỹ thuật US.CDC, ban quản lý dự án EPIC, lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo, đánh giá các kết quả, thành tựu đạt được tại các tỉnh triển khai hoạt động của dự án như mục tiêu 90-90-95, hoạt động tìm ca, điều trị PrEP, điều trị ARV, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật, hợp đồng xã hội,… đặc biệt là thí điểm triển khai hiệu quả hoạt động đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV (PHCR) tại Cần Thơ là bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình cho các tỉnh khác.

Cũng tại hội nghị, đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ, VAAC và US.CDC đã ký kết văn kiện cho năm thứ 5 để triển khai hoạt động dự án EPIC tại Cần Thơ.

Đại diện CDC Cần Thơ, VAAC và US.CDC đã ký kết văn kiện cho năm thứ 5 để triển khai hoạt động dự án EPIC tại Cần Thơ

Đại diện CDC Cần Thơ, VAAC và US.CDC đã ký kết văn kiện cho năm thứ 5 để triển khai hoạt động dự án EPIC tại Cần Thơ

Kết luận hội nghị, PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các địa phương quyết liệt triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cũng như các hoạt động của dự án nhằm góp phần đạt được mục tiêu chung chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Thanh Giang

comment Bình luận