Cần Thơ: Điều trị thành công di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ tạo má lúm đồng tiền
Theo lời kể của bệnh nhân H.T.N.M, nữ, 34 tuổi, tại Đồng Tháp, trước đó khoảng 5 năm bệnh nhân có thực hiện tạo hình má lúm đồng tiền tại một spa thẩm mỹ. Khoảng 1 năm sau khi làm, cảm thấy vùng má trái sưng, đau, chảy dịch mủ, chị M có đến spa để xử trí lại nhưng không hết. Chị M có tự mua thuốc uống nhiều đợt trong suốt khoảng 4 năm nhằm cải thiện tình trạng khó chịu vì các triệu chứng trên.
Gần đây, cảm thấy vùng má trái sưng nhiều, đau chảy mủ phía trong vùng má trái, hôi miệng, chị M đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám và điều trị.
Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy: Có lỗ dò chảy mủ ở niêm mạc má trái tại vị trí thắt đồng tiền, sờ bên trong có khối cứng, hình ảnh siêu âm cho thấy áp xe mô mềm má trái. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm mạn tính, áp xe mô mềm má trái, có dị vật má trái, tiền sử làm má lúm đồng tiền 5 năm.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu rạch áp xe, cắt lọc, nạo mô viêm, bơm rửa, lấy dị vật là sợi chỉ ở vùng má bên trái. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 15 phút, người bệnh sau đó được theo dõi tại hậu phẫu và xuất viện ngay trong ngày.

Bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện và xuất viện trong ngày
Theo ThS.BS Võ Hồng Phúc - Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, nhiễm trùng là biến chứng khá phổ biến của thủ thuật tạo má lúm đồng tiền vì thông thường sợi chỉ được đưa vào từ trong niêm mạc má của khoang miệng, nơi có nhiều vi khuẩn gây hại. Bên cạnh biến chứng nhiễm trùng, thì các biến chứng nguy hiểm khác như đứt dây thần kinh số 7 gây liệt mặt, đứt ống tuyến nước bọt mang tai gây dò nước bọt… để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người bệnh phải can thiệp điều trị bằng các phẫu thuật khác.
Tạo má lúm đồng tiền là nhu cầu làm đẹp phổ biến, đáng nói là vì muốn nhanh chóng, giá rẻ nên nhiều người đã tự ý giao phó vẻ đẹp và sức khoẻ của mình cho những cơ sở kém chất lượng. Đây là thủ thuật đơn giản nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nên cần được thực hiện trong điều kiện vô trùng.
H.Xuân

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm