Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cần Thơ chủ động kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết

Tính đến nay, TP. Cần Thơ đã ghi nhận 1.843 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong tháng 9 do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Vì vậy, ngành Y tế Cần Thơ chủ động triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát dịch bệnh.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi ở phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi ở phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Tổ chức 3 chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ cho biết: Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục gia tăng, CDC đã phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức 3 chiến dịch phòng, chống chủ động; giám sát dịch tễ, véc-tơ, bệnh nhân; phát hiện và xử lý ổ bệnh sớm, kịp thời; phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch; chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư, cơ số phòng, chống bệnh. Các đơn vị điều trị tổ chức tập huấn, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm điều trị SXH hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các chiến dịch, lực lượng y tế cơ sở còn phối hợp chính quyền địa phương vận động người dân tìm và xóa cống rãnh ngập nghẹt, nơi ngập nước. Sau khi phun hóa chất, y tế cơ sở giám sát mật độ muỗi ở các ổ dịch có chùm ca bệnh, ca nặng, ca cảnh báo. Với các ổ dịch phức tạp, sau khi phun thuốc 2 lần và đánh giá mật độ muỗi còn trên 0,3 thì sau 7-10 ngày tiếp tục xử lý lần 3.

Hiện nay, năm học mới đã cận kề, do đó CDC tham mưu Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra công tác y tế trường học, trong đó có phòng, chống bệnh SXH để đảm bảo cho học sinh có môi trường an toàn, lành mạnh khi bước vào năm học mới.

Sốt xuất huyết là bệnh xảy ra quanh năm và Việt Nam nằm trong khu vực dễ xảy ra dịch bệnh SXH. Thời điểm mưa nắng đan xen, nước mưa dễ ứ đọng tạo môi trường cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư đông đúc cũng là yếu tốt thúc đẩy bùng phát dịch SXH. 

Do đó, để phòng, chống dịch bệnh SXH thì quan trọng nhất vẫn cần sự chủ động của mỗi người trong việc loại bỏ muỗi và lăng quăng. Ngoài ra, cần sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong giám sát vật chứa nước có lăng quăng tại cộng đồng, có hình thức chế tài những cá nhân, tổ chức gây ngập nghẹt các công trình công cộng... Lực lượng y tế cơ sở cũng cần thường xuyên, liên tục giám sát bệnh, cảnh báo khả năng bùng phát dịch tại các địa phương. 

Khuyến cáo từ chuyên gia điều trị

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã điều trị 614 ca SXH ngoại trú, tăng 52% so với cùng kỳ 2024; nội trú 554 ca, tăng 51%. Trong đó SXH dengue nặng 59 ca, tăng 34%; SXH dengue cảnh báo là 62 ca, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2024.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng Khoa SXH, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: Khoa SXH thực kê 100 giường, hiện chưa quá tải, nhưng SXH đang diễn tiến tăng.  Bệnh viện có đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho điều trị bệnh SXH; được trang bị máy thở, lọc máu... điều trị các ca SXH nặng. Từ đầu năm 2025 đến nay, không có ca chuyển viện lên TP. Hồ Chí Minh. Các ca nặng, BV hội chẩn với các BV tuyến cuối điều trị.

Từ thực tế điều trị bệnh SXH, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường chia sẻ: Khi trẻ mới sốt nhẹ, nhiều phụ huynh đã cho trẻ uống hạ sốt sớm vì lo ngại trẻ sốt cao, co giật. Tuy nhiên, cách này làm mờ dấu hiệu sốt, dễ chủ quan không đưa trẻ đi bệnh viện thăm khám. Đến khi trẻ có dấu hiệu cảnh báo như lờ đờ, li bì, nôn ói, đau bụng... hoặc khi vào sốc mới đưa trẻ đi bệnh viện.

Do đó, Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường khuyến cáo phụ huynh: Khi trẻ sốt đến ngày thứ 2, cần theo dõi thật sát, thấy có những biểu hiện hơi bất thường là đưa đến cơ sở y tế khám ngay. Hiện nay, test NS1 (test nhanh SXH) đã phát hiện bệnh ngay từ ngày 1, độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao. Trong điều trị SXH, quan trọng nhất là phát hiện sớm, xử trí ngay các dấu hiệu cảnh báo. Từ đó hiệu quả điều trị tốt, giảm ca nặng phải hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Nhật Trường cho rằng, khi trẻ bị SXH gia đình nên cho nhập viện điều trị. Vì tại bệnh viện, trẻ được khám, theo dõi thường xuyên, khi trẻ có dấu hiệu bất thường được xử trí ngay. Ngoài ra, trẻ còn nhỏ, không biết nói, không biết kể bệnh... nên cần được theo dõi tại bệnh viện bởi các nhân viên y tế.

Hồng Hoa