Cách kiểm soát bệnh viêm loét đại tràng khi mang thai
Viêm loét đại tràng phổ biến ở phụ nữ mang thai như thế nào?
Theo Tiến sĩ Neerja Goel, Bác sĩ phụ khoa cao cấp, Shardacare - Healthcity, Greater Noida (Ấn Độ), viêm loét đại tràng là một bệnh viêm mạn tính của đại tràng, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mặc dù không phải là một yếu tố trực tiếp gây ra trong thời gian mang thai, nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ một số biến chứng trong thai kỳ.
Tiến sĩ Neerja Goel cho biết, khi viêm loét đại tràng không được kiểm soát tốt, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi, dẫn đến những vấn đề như:
Sinh non: Viêm loét đại tràng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sinh non.
Trẻ sinh nhẹ cân: Viêm loét đại tràng không được kiểm soát có thể làm giảm sự hấp thụ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Sẩy thai: Viêm loét đại tràng nặng hoặc không được điều trị có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai.
Vì vậy, việc theo dõi và điều trị đúng cách dưới sự hướng dẫn của bác sĩ là rất quan trọng để giảm thiểu những rủi ro này trong suốt thai kỳ.

Ảnh minh họa
Dấu hiệu cảnh báo viêm loét đại tràng khi mang thai
Khi mang thai, việc phát hiện sớm các dấu hiệu viêm loét đại tràng là rất quan trọng để có thể điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Một số dấu hiệu cảnh báo viêm loét đại tràng khi mang thai bao gồm:
Tiêu chảy tăng: Mẹ bầu có thể gặp phải tình trạng tiêu chảy kéo dài hoặc đi ngoài thường xuyên.
Đau bụng hoặc chuột rút: Cảm giác đau bụng hoặc chuột rút thường xuyên có thể là dấu hiệu của viêm loét đại tràng.
Mệt mỏi: Cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, có thể do tình trạng viêm gây ra.
Chảy máu trực tràng: Nếu có máu trong phân hoặc từ hậu môn, đây là một dấu hiệu quan trọng cần chú ý.
Giảm cân không chủ ý: Mặc dù đang mang thai, nếu bạn giảm cân mà không rõ lý do, đây có thể là một triệu chứng của bệnh.
Tăng nhu cầu đi tiêu: Cảm giác cần đi tiêu thường xuyên hơn bình thường.
Thiếu máu: Nếu mẹ bầu cảm thấy chóng mặt, da xanh xao hoặc có nồng độ hemoglobin thấp, đây có thể là dấu hiệu thiếu máu do viêm loét đại tràng.
Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trên, mẹ bầu nên đi khám bác sĩ để được kiểm tra và điều trị sớm.
Phụ nữ mang thai có thể kiểm soát bệnh viêm loét đại tràng như thế nào?
Để kiểm soát viêm loét đại tràng khi mang thai, phụ nữ cần kết hợp các biện pháp sau:
Ăn uống lành mạnh: Ăn đủ protein, ngũ cốc nguyên hạt, rau quả, trái cây để hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe.
Tránh thực phẩm kích thích: Hạn chế thức ăn béo, cay hoặc chế biến sẵn để không làm trầm trọng thêm triệu chứng.
Uống nhiều nước: Giúp cơ thể duy trì sự hydrat hóa, đặc biệt là khi bị tiêu chảy.
Uống vitamin trước khi sinh: Theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cả mẹ và thai nhi.
Sử dụng thuốc theo chỉ dẫn: Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc điều trị, nhưng chỉ dùng khi có sự giám sát.
Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến bác sĩ thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé.
Theo Onlymyhealth

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm