Cà Mau: Xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thiếu kiến thức về sức khỏe.
13:44 | 20/10/2023

Vừa qua, Bệnh nhi L.V.N 14 tuổi, tại thành phố Cà Mau nghe theo lời hướng dẫn trên mạng xã hội đã dùng dao sinh hoạt để trong tủ lạnh tự cắt khối lồi ra ở hậu môn. Bệnh nhi N. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, da niêm nhợt nhạt, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp tụt, đường tiêu hóa dưới đang chảy máu.

Với chẩn đoán ban đầu, bệnh nhi bị sốc, mất máu do xuất huyết đường tiêu hóa dưới chưa rõ nguyên nhân. Tại đây bệnh nhi được xử trí thở oxy, bù dịch chống sốc, truyền nhiều đơn vị máu và hội chẩn bác sĩ chuyên khoa ngoại. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi tiếp tục ra máu tươi ồ ạt từ hậu môn dẫn đến tụt huyết áp, tim rời rạc được cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn. Sau đó bé được duy trì truyền dịch, truyền máu, thuốc vận mạch.

Qua quá trình khai thác bệnh sử nhiều lần, bệnh nhi khai là đã tự dùng dao cắt 1 khối lồi ra ngoài hậu môn từ chiều, sau đó máu chảy ra nhiều, chóng mặt nên gọi người nhà đưa đến bệnh viện. Bệnh nhân được ekip trực hội chẩn thống nhất chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình khẩn trương xử trí khâu cầm máu cuống polyp (polyp do bệnh nhân tự cắt), huyết áp bệnh nhân tụt thấp trong trạng thái nguy hiểm, được tiếp tục truyền máu, truyền dịch. Sau phẫu thuật bệnh nhi ổn với chẩn đoán: Sốc mất máu mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa dưới do tự cắt polyp trực tràng. Với tinh thần trách nhiệm cao, cấp cứu khẩn trương, chẩn đoán xử trí phù hợp, hội chẩn kịp thời của ekip trực tại bệnh viện đã cứu bệnh nhi N. thoát khỏi nguy hiểm.

sức khỏe của bệnh nhi đã tạm ổn và được xuất viện.

sức khỏe của bệnh nhi đã tạm ổn và được xuất viện.

Theo BS.CKI Nguyễn Trọng Mãi – Trưởng khoa HSTC-CĐ Nhi, bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau thông tin: “Đây là một trường hợp bệnh rất nặng, bệnh nhân được cứu sống do gia đình đưa đến cơ sở y tế kịp thời và được xử trí đúng”.

Do sự thiếu kiến thức và xem các mạng xã hội nên bệnh nhi N. suýt nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhờ sự cấp cứu kịp thời nên bé được cứu sống. Hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn và được xuất viện.

Đây chỉ là một số ít mặt trái của mạng xã hội, đằng sau sự hấp dẫn và vui nhộn, thì nó cũng đang chứa đựng những mặt trái với không ít hệ lụy vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng,... không thể kiểm soát được. Nếu áp dụng như trường hợp của bệnh nhi N. dẫn đến tác hại lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đe dọa tính mạng của các trẻ. Qua đây, cũng khuyến cáo các trẻ, đặc biệt các bậc phụ huynh nên quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe và kiểm soát nội dung trẻ xem trên mạng xã hội để không có những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Ngọc Diễm

comment Bình luận