Bóc khối bướu mỡ 8kg trong bụng người đàn ông
Người bệnh là tài xế xe tải đường dài, thời gian gần đây thấy bụng phình to, căng tức, kèm nhức mỏi sau những chuyến đi xa. Nghĩ do đặc thù công việc và thói quen uống bia, anh không đi khám. Khi bụng căng cứng, nhô hẳn ra trước và hai bên hông, anh mới đến bệnh viện địa phương kiểm tra.
Hình ảnh siêu âm cho thấy một khối choán gần toàn bộ ổ bụng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân. Kết quả chụp MRI xác định đây là khối bướu mỡ sau phúc mạc, đường kính khoảng 40 cm, bao quanh thận phải và chèn ép các mạch máu lớn trong ổ bụng, ảnh hưởng đến chức năng thận.

Bướu mỡ kích thước 20x40x40cm nặng 8kg (Ảnh: BVCC)
BS.CKII Nguyễn Phúc Minh, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, đánh giá đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối bướu kích thước lớn, dính sát nội tạng và mạch máu. Êkíp gồm các chuyên khoa ngoại tổng quát, tiết niệu, phẫu thuật mạch máu và gây mê hồi sức đã phối hợp thực hiện ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, bóc tách thành công toàn bộ khối bướu nặng 8 kg, đồng thời bảo tồn được thận phải.
Sau mổ hai ngày, bệnh nhân ăn uống bình thường và bắt đầu đi lại. Anh cho biết không nghĩ khối bướu trong bụng lại lớn đến vậy, và cảm thấy may mắn vì được phát hiện và can thiệp kịp thời.

BS.CKII Nguyễn Phúc Minh và các bác sĩ trong khoa thăm bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Theo Bệnh viện Bình Dân, trước đó từng tiếp nhận một sản phụ 27 tuổi mang thai 15 tuần, phát hiện khối bướu mỡ sau phúc mạc đường kính 40 cm, chèn ép tử cung. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy khối bướu nặng hơn 5 kg, sau đó hồi phục nhanh và sinh con khỏe mạnh.
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, ít nhất một lần mỗi năm. Siêu âm bụng là phương pháp đơn giản giúp phát hiện sớm các khối u trong ổ bụng, từ đó điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bướu mỡ (Liposarcoma) là bệnh lý ác tính hiếm gặp. Tỷ lệ mắc trong cộng đồng ước tính khoảng 0,3% đến 0,4% trên 100.000 người. Bướu mỡ sau phúc mạc thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 60 đến 70.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Sử dụng điện hiệu quả và an toàn trong mùa nắng nóng
Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện và tủ lạnh phải hoạt động liên tục. Tuy nhiên, việc tiêu thụ điện năng tăng cao không chỉ gây áp lực lên tài chính gia đình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện nếu không có biện pháp phòng tránh hợp lý.May 13 at 1:05 pm -
Đắk Lắk: Tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè
Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm trong dịp nghỉ hè, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đa dạng các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên địa bàn.May 13 at 11:30 am -
Đắk Lắk: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 4533/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2484/BYT-KCB ngày 25/4/2025 của Bộ Y tế về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.May 11 at 9:45 am -
TP. HCM: Tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Văn phòng UBND TP. HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Xuân Cường về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.May 11 at 9:45 am