Bộ Y tế gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng và biểu dương những người làm báo đã lao động, cống hiến, dấn thân vì những nhiệm vụ chính trị cao cả, xây dựng nên một nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn và cầu nối tin cậy của Nnân dân với Đảng và Nhà nước.
Trong những năm qua, báo chí Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Các cơ quan báo chí đã không ngừng có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, tăng cường niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sức khỏe Nhân dân” cho các cá nhân
Nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin cậy giao phó. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế phục vụ các kỳ họp Quốc hội
Toàn ngành y tế đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng hơn nữa của người bệnh; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được Chính phủ giao; đẩy mạnh quản lý sức khỏe toàn dân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người lao động; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số y tế, hội nhập y tế quốc tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho đại diện tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế cũng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do mô hình bệnh tật thay đổi, song song với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, còn có nhiều bệnh không truyền nhiễm, các tình trạng sức khỏe khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, già hóa dân số...
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: nhiệm vụ của ngành y tế trước Đảng, trước Nhân dân còn rất nặng nề, vị trí, vai trò của y tế trong đóng góp vào sự phát triển bền vững và an sinh xã hội của đất nước là rất lớn. Có được những thành tựu, tiến bộ, thực hiện tốt những mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các thầy thuốc trong toàn ngành, cần có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương các cấp, trong đó có lực lượng truyền thông, báo chí.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho đại diện tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân
Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn, thời gian tới các nhà báo sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh hơn nữa với ngành y tế, kịp thời có những tác phẩm báo chí xuất sắc tôn vinh, phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, qua đó cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí
Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sức khỏe Nhân dân” cho 10 cá nhân vì đã có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 7 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế phục vụ các kỳ họp Quốc hội; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm y tế, công tác y tế dự phòng, sự việc của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương 2, tiến độ dự án hai bệnh viện Bạch Mai và Việt - Đức cơ sở 2, thông tin lan truyền về sinh con thuận tự nhiên…
Theo Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am