Bình Dương: Khánh thành và thông xe cầu Bạch Đằng 2 nối liền hai tỉnh Bình Dương - Đồng Nai

Sáng 23/9, tại xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành và thông xe công trình cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai. Đây là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, Bình Dương đạt Top 1 ICF và xúc tiến đầu tư năm 2024.
13:56 | 23/09/2024
Đại biểu hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tham dự lễ khánh thành và thông xe cầu Bạch Đằng 2

Đại biểu hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tham dự lễ khánh thành và thông xe cầu Bạch Đằng 2

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở ngành, địa phương và đông đảo người dân hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Về phía Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy và ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh cũng tham dự, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh trong việc phát triển cơ sở hạ tầng liên vùng.

Dự án cầu Bạch Đằng 2 nồi liền đôi bờ Bình Dương - Đồng Nai

Dự án cầu Bạch Đằng 2 nồi liền đôi bờ Bình Dương - Đồng Nai

Dự án cầu Bạch Đằng 2 là công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 945,81m, trong đó phần cầu dài 401,32m và phần đường dẫn dài 544,49m. Cầu được thiết kế với 4 làn xe, mặt cầu rộng 17,5m, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các phương tiện lưu thông với vận tốc thiết kế 80km/h.

Với tổng mức đầu tư 490,943 tỷ đồng từ ngân sách, cầu Bạch Đằng 2 không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa Bình Dương và Đồng Nai, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra nhiều cơ hội mới trong phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực.

Trước đây, việc di chuyển giữa hai tỉnh chủ yếu phụ thuộc vào cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1A và cầu Thủ Biên, gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Sự ra đời của cầu Bạch Đằng 2 đã đáp ứng được nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và tăng cường kết nối liên vùng, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của khu vực.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi lễ

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: "Cầu Bạch Đằng 2 là cây cầu của niềm tin, khát vọng và trách nhiệm, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong việc phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai."

Lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã trao tặng quà cho 10 hộ dân tiêu biểu đã hỗ trợ tích cực cho dự án

Lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã trao tặng quà cho 10 hộ dân tiêu biểu đã hỗ trợ tích cực cho dự án

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã trao tặng quà cho 10 hộ dân tiêu biểu đã hỗ trợ tích cực cho dự án, ghi nhận sự đóng góp của họ trong việc giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ. Các đại biểu cũng thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành và tham quan cầu Bạch Đằng 2, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông của hai tỉnh.

Cầu Bạch Đằng 2 không chỉ là biểu tượng của sự kết nối giữa hai địa phương mà còn mở ra nhiều tiềm năng phát triển mới, tạo ra sự khác biệt và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn khu vực.

Đức Tường

comment Bình luận