Bình Dương: Dịch tay chân miệng tăng gấp đôi so với cùng kỳ

So với cùng kỳ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dịch tay chân miệng (TCM) tăng gấp 2 lần. Người dân cần chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh TCM.
14:08 | 03/11/2023

Theo báo cáo từ ngành Y tế Bình Dương, tính đến tuần 42/2023, ghi nhận 5.421 ca mắc bệnh TCM, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022 và ghi nhận 2 ca tử vong tại TP.Thuận An.

6 biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM

6 biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh TCM, Sở Y tế Bình Dương yêu cầu các đơn vị, các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương thực hiện đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch từ nhiều nguồn khác nhau; giám sát dựa vào sự kiện, trường học, cộng đồng; tăng cường điều tra mở rộng ở khu vực ghi nhận ca bệnh và cộng đồng tránh bỏ sốt ca bệnh, ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động điều trị và phòng, chống dịch bệnh TCM trên địa bàn; tổ chức tốt việc cấp cứu, chăm sóc, theo dõi sát chuyển độ, điều trị kịp thời, hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và báo cáo ngay cho ngành Y tế khi có ca bệnh; vệ sinh lớp học và môi trường; hướng dẫn rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; đồng thời hướng dẫn cha mẹ có trẻ nghi mắc bệnh TCM đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Ngoài ra, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh TCM tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân trên nhiều phương tiện truyền thông về dấu hiệu nhận biết, theo dõi trẻ mắc bệnh TCM và các biện pháp phòng chống bệnh TCM, tuân thủ nguyên tắc 4 sạch: “ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch”.

Đức Tường

comment Bình luận