Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức tọa đàm “Y đức người thầy thuốc”
Y đức người thầy thuốc là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Lương Y phải như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khăn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy ngày 20/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bình Dương tổ chức tọa đàm “Y đức người thầy thuốc”.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Tham dự chương trình có: GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Nhà giáo Nhân dân GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng; BS.CKII Huỳnh Minh Chính - Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương; Nguyễn Thị Vương Linh - Phó phòng Chuyên môn 1 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Dương; TS.BS Lê Ngọc Long – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Dương cùng khoảng hơn 200 khách mời là lãnh đạo các khoa, phòng, bác sĩ và nhân viên y tế đến từ BVĐK tỉnh Bình Dương và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Đối với ngành y tế tỉnh, bên cạnh công tác chuyên môn cơ bản cần phải có thì đạo đức nghề nghiệp là yếu tố không thể thiếu, tạo nên giá trị và phẩm chất tốt đẹp, cao quý, bền vững của một cán bộ y tế. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” với mong muốn nâng cao kĩ năng trong giao tiếp ứng xử, thái độ tinh thần trách nhiệm cao.

Nhà giáo Nhân dân GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại tọa đàm
Nhà giáo Nhân dân GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng đã tuyên truyền, giáo dục về đạo đức y tế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y đức của người thầy thuốc không chỉ là những hành động như thái độ niềm nở với người bệnh, mà còn đòi hỏi người thầy thuốc phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, thái độ khiêm tốn, nhiệt tình với cả bệnh nhân và đồng nghiệp, vừa giỏi về chuyên môn vừa phải giữ được đức tính cần có của người thầy thuốc.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại tọa đàm
Tại chương trình tọa đàm GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao đổi, chia sẽ về những thành tựu y học do Cách mạng Khoa học công nghệ 4.0 mang lại, những thách thức về đạo đức và quản lý y tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng những thành tựu của khoa học đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn, giúp công việc của đội ngũ y bác sĩ thuận lợi, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Nhưng đi cùng với đó là thách thức không hề nhỏ cả trong công tác chuyên môn lẫn y đức. Chính vì vậy, những người thầy thuốc phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo SYT, BVĐK tỉnh Bình Dương trao hoa cảm ơn Nhà giáo Nhân dân GS.TSKH Nguyễn Lân Dũng và GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
Thông qua buổi tọa đàm mỗi cán bộ viên chức, người lao động đã nhận thức được lợi ích của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức y tế. Tự giác phấn đấu, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục cống hiến tài năng, thực hiện nhiệm vụ cao cả “chữa bệnh, cứu người”, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Đức Tường

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm