Bình Dương: Cư dân chung cư An Bình phản ứng mạnh về việc lấn chiếm lối đi chung

Cộng đồng cư dân chung cư An Bình, phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang thể hiện sự bất bình mạnh mẽ về việc chủ đầu tư lấn chiếm khoảng lùi xây dựng, cho thuê làm gian hàng kinh doanh, gây cản trở lối đi, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
9:07 | 06/10/2024
Chung cư An Bình  tại P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Chung cư An Bình tại P. An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Phóng viên Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng nhận phản ánh từ các cư dân sinh sống tại chung cư An Bình về việc phần diện tích đất sử dụng chung, vốn là khoảng lùi xây dựng 2m bao quanh tầng trệt, bị một số cá nhân và doanh nghiệp lấn chiếm để cho thuê gian hàng. Điều này gây cản trở lối ra vào của cư dân, tạo ra các nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sức khỏe cư dân.

Khoảng  lùi xây dựng 2m bao quanh tầng trệt là khu vực sử dụng chung dành cho cư dân nhưng đang bị chiếm dụng cho thuê buôn bán

Khoảng lùi xây dựng 2m bao quanh tầng trệt là khu vực sử dụng chung dành cho cư dân nhưng đang bị chiếm dụng cho thuê buôn bán

Phần diện tích này được quy định rõ ràng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp, xác nhận rằng đây là khu vực sử dụng chung dành cho cư dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, phần lớn diện tích này đã bị lấn chiếm để chia nhỏ và cho hàng chục tiểu thương thuê kinh doanh.

Chiếm dụng cho thuê buôn bán gây mất an toàn giao thông tại chung cư An Bình

Chiếm dụng cho thuê buôn bán gây mất an toàn giao thông tại chung cư An Bình

Chung cư An Bình có quy mô 21 tầng, bao gồm 1 tầng hầm để xe, với diện tích tổng thể trên GCNQSDĐ là 1.971,5m². Diện tích xây dựng được cấp phép là 1.472m², phần còn lại được quy định làm khu vực hành lang sử dụng chung. Tuy nhiên, những vi phạm lấn chiếm này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ cư dân mà còn tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy và giao thông trong khu vực.

Đồng hồ điện và dây điện kéo tạm bợ mất an toàn, nguy cơ gây cháy nổ

Đồng hồ điện và dây điện kéo tạm bợ mất an toàn, nguy cơ gây cháy nổ

Theo bà Ngô Thị Thu Hương, chủ sở hữu các ki-ốt ở tầng 1 và trung tâm thương mại tầng 2, tình trạng này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư.

"Chúng tôi rất bất bình khi phần đất sử dụng chung bị lấn chiếm và cho thuê trái phép, điều này không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng đến an toàn của cư dân", bà Hương chia sẻ.

Buôn bán và giết mổ gia cầm dưới khoảng lùi 2m chung cư nguy cơ lây lan bệnh dịch và ô nhiễm môi trường

Buôn bán và giết mổ gia cầm dưới khoảng lùi 2m chung cư nguy cơ lây lan bệnh dịch và ô nhiễm môi trường

Sau khi nhận được phản ánh của cư dân và ghi nhận thực tế, các cơ quan chức năng như phường An Bình, Sở Xây dựng và UBND TP. Dĩ An đã tiến hành kiểm tra và có chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cư dân chung cư vẫn phải đối mặt với tình trạng lấn chiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Theo phản ánh của cư dân, chủ đầu tư - Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long, do bà Huỳnh Thị Thanh Xuân làm chủ - là bên trực tiếp chịu trách nhiệm về việc lấn chiếm phần đất này và cho thuê. Thậm chí, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lấn chiếm còn lan ra cả lòng đường, gây cản trở giao thông.

Buôn bán cá, hải sản đổ nước trực tiếp nước ra đường nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống của cư dân

Buôn bán cá, hải sản đổ nước trực tiếp nước ra đường nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống của cư dân

Để giải quyết triệt để vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho cư dân và khôi phục trật tự khu vực chung cư An Bình, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bình Dương. Chủ đầu tư và các bên liên quan phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, chấm dứt ngay tình trạng lấn chiếm trái phép, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho cư dân.

Cư dân chung cư An Bình mong mỏi sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng và tái thiết lập trật tự tại khu vực sinh sống của họ.

Đức Tường

comment Bình luận