Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 3
Trước đó, bệnh nhân Hồ Thị N, sinh năm 1973, tại tỉnh Quảng Ngãi bị đau xương nhiều, không đi lại được nên đã đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua quá trình xét nghiệm, đánh giá, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, đa u tủy xương giai đoạn 3 nên có chỉ định ghép tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân. Bệnh nhân được mổ kết hợp xương, điều trị thuốc tại Bệnh viện Đà Nẵng 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 3 tuần.
Sau quá trình điều trị, xét nghiệm kiểm tra cho thấy người bệnh đã lui bệnh hoàn toàn. Bệnh nhân được chuyển đến khu ghép - Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc (khu cách ly vô khuẩn tuyệt đối) để các bác sĩ tiến hành ghép tế bào gốc.

Các bác sĩ đã gạn tách tế bào gốc bằng máy gạn, sau đó truyền lại vào cơ thể bệnh nhân bằng đường truyền tĩnh mạch
Sau gần 20 ngày truyền tế bào gốc, bệnh nhân ổn định, đi lại bình thường và đã được xuất viện. TS.BS Trần Thị Thanh Hương - Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp thực hiện ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân N cho biết: Khó khăn của cuộc ghép là phải tính toán làm sao gạn lượng tế bào gốc đủ để thực hiện ghép thành công. Và quan trọng nhất là phải đảm bảo môi trường vô khuẩn tuyệt đối cho bệnh nhân. Các khoa phòng phối hợp chặt chẽ đảm bảo không khí sạch, nguồn nước RO, thức ăn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các vật dụng bệnh nhân dùng đều được khử khuẩn...
Theo TS.BS Trần Thị Thanh Hương, ghép tế bào gốc tự thân là một phương pháp điều trị tiên tiến mới áp dụng tại Đà Nẵng, lấy tế bào gốc của chính người bệnh ghép lại cho người bệnh, giúp phục hồi nhanh chóng hệ thống sinh máu của người bệnh sau hóa trị liệu liều cao, nhằm phòng tránh những biến chứng đe dọa tính mạng.
Đây là kỹ thuật mang lại cơ hội sống và cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể cho bệnh nhân mắc các bệnh huyết học ác tính như ung thư hạch, hội chứng tăng sinh tủy, bệnh đa u tủy, bệnh bạch cầu, bệnh Hodgkin,...
Đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thường quy kỹ thuật này. Điều này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ y bác sĩ mà còn mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân mắc bệnh lý huyết học nặng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhờ đó, người bệnh có thể tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương mà không phải di chuyển xa, giảm bớt gánh nặng chi phí và sức lực.
Hải Yến

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm