Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bé trai ở Phú Thọ nhiễm sán máng sau khi nghịch cát

Sau buổi nghịch cát, bé trai 4 tuổi, ở Đoan Hùng (Phú Thọ) bị sứt nhẹ kẽ ngón tay, sau đó bàn tay xuất hiện đường ngoằn ngoèo dưới da như giun bò, bác sĩ phát hiện nhiễm sán máng.

76_nhiem_san_mang_4823_629b_large_c8c495ea17

Ảnh minh họa

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết gia đình ban đầu không để ý vết sứt trên tay của bé, cho rằng không đáng lo ngại. Chỉ đến khi những vết ngoằn ngoèo xuất hiện rõ rệt ở lòng bàn tay, bé mới được đưa đi khám.

Kết quả xét nghiệm khẳng định bé bị nhiễm sán máng (Bilharzia hay sốt Katayama), loại ký sinh trùng có ấu trùng sống trong môi trường nước ngọt ô nhiễm. Chúng có thể xâm nhập trực tiếp qua da khi cơ thể tiếp xúc với nguồn nước bẩn, ao hồ, sông suối hoặc cát ẩm.

Sau khi xâm nhập, sán trưởng thành ký sinh trong mạch máu và đẻ trứng, gây tổn thương mô và phản ứng viêm. Chúng có thể ảnh hưởng đến gan, lách, ruột, bàng quang, với các triệu chứng ban đầu mơ hồ như sốt, nổi mẩn, ho, tiêu chảy, dễ bị nhầm với những bệnh thông thường khác.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sán máng có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Ký sinh trùng có thể tác động lên hệ tiêu hóa gây thiếu máu, đau bụng; ảnh hưởng hệ tiết niệu gây tiểu ra máu; xâm nhập vào tim, phổi dẫn đến ho dai dẳng, khó thở; thậm chí tấn công hệ thần kinh trung ương gây co giật, đau đầu và yếu liệt chi.

Bệnh nhi may mắn đã được bác sĩ lên phác đồ điều trị kịp thời, sức khỏe hiện ổn định. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tắm hay nghịch nước tùy tiện tại ao hồ, kênh rạch ô nhiễm; cần giữ vệ sinh nguồn nước, môi trường sống, đồng thời tẩy giun sán định kỳ cho trẻ em ở vùng nguy cơ cao.

 Bảo Quyên