Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, sáng 29/11, bão số 15 tiếp tục diễn biến phức tạp trên biển Đông. Lúc 4 giờ, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc, tạo ra vùng gió mạnh cấp 9–10 (75–102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 5–10km/giờ.
Dự báo đến sáng 30/11, tâm bão ở phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 330km. Cường độ gió vẫn ở mức cấp 9–10, giật cấp 13. Đến ngày 1/12, bão gần như ít dịch chuyển, còn cách bờ khoảng 300km, sức gió giảm nhẹ xuống cấp 9, giật cấp 12. Sang rạng sáng 2/12, bão có xu hướng suy yếu nhưng vẫn duy trì gió cấp 8–9, giật cấp 12, cách vùng bờ biển phía Đông Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 230km.
Hoàn lưu bão đang khiến vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa xuất hiện gió mạnh cấp 7–9; khu vực tâm bão có thể đạt cấp 10, giật cấp 12–13. Sóng cao trung bình 3–5m, riêng gần tâm bão có thể tới 6–8m, khiến biển động rất mạnh. Ngoài khơi Khánh Hòa, gió đã tăng lên cấp 6–7 và có thể mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9–10; sóng biển cao 4–6m, tiếp tục gây nguy hiểm cho tàu thuyền.
Cơ quan khí tượng cảnh báo ngư dân và lực lượng hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến bão, duy trì liên lạc và chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, bởi dông, lốc và sóng lớn có thể xuất hiện bất ngờ khi bão đổi hướng hoặc tăng tốc.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu