Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 26/8, các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Hà Tĩnh là tâm bão, hứng gió giật cấp 10-12 suốt hơn 20 giờ kèm mưa xối xả, khiến hơn 6.300 ngôi nhà tốc mái, 1.100 nhà ngập sâu, gần 21.000ha lúa chìm trong nước.

Bão Kajiki gió mạnh đã gây tốc mái ở Hà Tĩnh
Ở Thanh Hóa, dù gió không dữ dội bằng, nhưng mưa lớn kéo dài khiến 1.900 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn chìm trong biển nước. 27 thôn thuộc các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành hiện đang bị chia cắt, cô lập.
Tại Nghệ An, bão không chỉ quét qua làng mạc mà còn đánh gục hệ thống hạ tầng. Hơn 870.000 hộ dân mất điện, trong tổng số 1,6 triệu khách hàng trên toàn miền Trung bị ảnh hưởng. Riêng hệ thống điện, gió bão đã giật đổ hơn 740 cột, phá hỏng lưới điện nhiều nơi.

Phố phường ở Nghệ An ngổn ngang cây đổ sau bão số 5
Kajiki cũng làm tê liệt giao thông hàng không và đường sắt. Trong ngày 25/8, có tới 30 chuyến bay phải đổi hướng, 35 chuyến bị hủy, sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân buộc dừng tiếp nhận máy bay. Ba chuyến tàu khách qua miền Trung phải ngừng hoạt động, khiến hành khách mắc kẹt.
Nhiều công trình thủy lợi, đê điều cũng bị đe dọa. Tại Thanh Hóa, mái đê hữu Chu bị sạt lở dài 25m. Ở Hà Tĩnh, cống tiêu ngăn mặn Hội Thống kẹt cánh, nước tràn ồ ạt vào đồng, đe dọa sản xuất và đời sống.
Kajiki được đánh giá là một trong những cơn bão có diễn biến bất thường nhất trên biển Đông trong năm nay. Hình thành từ ngày 23/8, bão nhanh chóng mạnh lên, đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17 khi còn cách đất liền 200-400km, tương đương siêu bão Yagi năm 2024. Đến chiều ngày 25/8, bão đổ bộ trực tiếp Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-12, giật cấp 13. Đặc biệt, cơn bão gần như “đứng yên” suốt ba giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài tới 10 giờ, gây thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với dự báo.
Đến sáng 26/8, khi di chuyển sang Trung Lào, Kajiki mới suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Kajiki khép lại nhưng dư chấn vẫn còn hiện hữu: Những mái nhà chưa kịp lợp lại, những cánh đồng lúa chìm trong nước bạc, những bản làng bị chia cắt. Người dân miền Trung lại một lần nữa gồng mình sau thiên tai, trong khi lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.
Huyền Vy









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu