Tham dự diễn đàn hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Trường Đại học thủy sản.
Khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho hay, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, với nguồn tài nguyên nước dồi dào. Để phát huy tiềm năng sẵn có, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, bền vững, tiến ra vùng biển xa bờ để giảm áp lực lên vùng ven bờ và khai thác tối đa tiềm năng biển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân biển, đồng thời bảo vệ môi trường biển và các nguồn tài nguyên tự nhiên.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra đánh giá thực trạng phát triển ngành nuôi biển tại các tỉnh Nam Trung bộ vẫn hoạt động nuôi tự phát, thiếu quy hoạch và ngoài quy hoạch gây khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ môi trường; chưa có quy hoạch chi tiết về hạ tầng nuôi biển theo từng vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi biển còn nhiều hạn chế, dàn trải, thiếu đồng bộ; các vùng nuôi biển, đặc biệt là các khu vực xa bờ hoặc tiềm năng cho nuôi công nghiệp, thường thiếu các công trình hạ tầng thiết yếu và đồng bộ như: thiếu cảng, bến bãi chuyên dụng phục vụ vận chuyển giống, thức ăn, vật tư.
Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghề nuôi biển trong thời gian qua đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn ven biển, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh vùng ven biển, đóng góp lớn vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Để đạt mục tiêu của Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Phát triển mạnh kinh tế biển theo hướng: Nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, nhất là nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường” thì việc quy hoạch, khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển một cách bền vững và bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu