Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng tốc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hướng đến mục tiêu bền vững

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (CTRSHTN) năm 2025. Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.
16:06 | 12/05/2025

Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Quốc Đăng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng đại diện các phòng ban chức năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường, xã, các trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và lực lượng thu gom rác thải sinh hoạt của 17 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quy định pháp luật về quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đồng thời được hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện phân loại rác đối với từng nhóm đối tượng như cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thành phố Vũng Tàu được đánh giá là địa phương tiên phong trong công tác phân loại rác tại nguồn. Từ năm 2020, thành phố đã triển khai thành công dự án thí điểm tại thôn 1, xã Long Sơn với hơn 1.000 hộ dân và ba cơ sở thu mua phế liệu tham gia. Sau hai năm, dự án thu gom hơn 9,2 tấn rác tái chế và tái sử dụng khoảng 8.000kg rác thực phẩm để làm phân bón hữu cơ. Dự án cũng đã hỗ trợ trang thiết bị và tập huấn an toàn lao động cho 15 người làm công tác thu mua rác tái chế.

Đến năm 2024, phạm vi dự án được mở rộng ra các thôn 1, 2, 3 của xã Long Sơn, các cơ sở tôn giáo, trường học và Đồn Biên phòng địa phương, thu hút hơn 6.500 lượt người tham gia, thu gom được thêm 8 tấn rác tái chế. Tính đến cuối năm 2024, xã Long Sơn đã có 43% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trên toàn thành phố, hiện nay hầu hết các trụ sở cơ quan, 112 trường học, 5 trung tâm thương mại, 96 cửa hàng tiện ích và nhiều chung cư, văn phòng đã tham gia phân loại rác. Đặc biệt, phường 7 đạt tỷ lệ 71,19% hộ dân tham gia phân loại rác, xã Long Sơn đạt 43%. Một số phường khác đang thí điểm tại trụ sở khu phố và các chung cư lớn.

Ông Phạm Quốc Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh báo cáo tại hội nghị

Ông Phạm Quốc Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh báo cáo tại hội nghị

Năm 2025, thành phố xác định việc phân loại CTRSHTN là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia của toàn dân. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai từ ngày 31/12/2024, đồng loạt tổ chức lễ phát động tại các phường, xã, với mục tiêu đạt trên 50% tỷ lệ phân loại trong năm 2025 và tiến tới trên 80% vào năm 2030.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân và các tổ chức tham gia phân loại rác trên địa bàn đạt khoảng 32%. Nhiều mô hình hay đã được triển khai như: “Ngôi nhà của pin” thu gom pin đã qua sử dụng, mô hình ủ rác thực phẩm làm phân bón hữu cơ, hay sử dụng kinh phí từ bán chất thải tái chế để hỗ trợ học sinh nghèo, hộ khó khăn.

Việc triển khai đồng bộ công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn tại Vũng Tàu không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giảm tải cho các bãi rác mà còn tạo nên một lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng.

Đức Tường

comment Bình luận