An Giang: Tăng cường công tác giám sát và phòng, chống bệnh sởi
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, đến ngày 16/5 cả nước ghi nhận rải rác 331 trường hợp nghi ngờ sởi tại 40 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 115 trường hợp dương tính tại 26 tỉnh, thành phố, không có trường hợp tử vong và một số địa phương đã ghi nhận ổ dịch sởi. Riêng khu vực phía Nam, Viện Pastuer TP. HCM liên tục nhận được báo cáo trường hợp sốt, phát ban và sởi, tập trung chủ yếu tại các khu vực biến động dân cư cao, mật độ dân số lớn, ở các đối tượng chưa được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi và đã ghi nhận được các trường hợp mắc bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ảnh minh họa
Thực hiện Công văn số 1503/PAS-KSBT ngày 28/5/2024 của Viện TP. HCM về việc tăng cường công tác giám sát và phòng, chống bệnh sởi. Nhằm tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và phòng chống bệnh sởi, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố theo dõi hằng ngày các trường hợp sốt, phát ban nghi sởi, rubella tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường học và trong cộng đồng để thực hiện kịp thời điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, xác định trường hợp bệnh, ổ dịch, dịch sởi và triển khai các biện pháp xử lý triệt để ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh; tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo các trẻ em được tiêm vắc xin sởi đủ mũi, đúng lịch và đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% trên quy mô xã, phường, thị trấn.
Giao các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và thực hiện báo cáo trường hợp mắc bệnh trong vòng 24 giờ theo Thông tư 54/2015/TT-BYT bao gồm các trường hợp chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán xác định phòng thí nghiệm, các trường hợp điều trị nội trú và ngoại trú; tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị, phân luồng, cách ly và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; chủ động rà soát, đảm bảo cơ số thuốc điều trị bệnh sởi và các biến chứng bội nhiễm, bao gồm cả vitamin A liều cao.
Đảm bảo thực hiện thông tin, báo cáo về tuyến trên đúng theo quy định; đẩy mạnh hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS).
Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Công văn số 676/SYT-NVY ngày 21/3/2024 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi.
Sở Y tế An Giang

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm