Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

5 thói quen buổi sáng âm thầm làm tăng huyết áp

Thức dậy đã xem điện thoại, bỏ bữa sáng, uống cà phê khi bụng đói, hấp tấp chuẩn bị đi làm hay ăn đồ mặn đều có thể khiến huyết áp tăng cao, ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng một số hành động quen thuộc mỗi sáng lại có thể là “thủ phạm” khiến chỉ số huyết áp tăng mà nhiều người không để ý. Buổi sáng là khoảng thời gian cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, nếu bắt đầu ngày mới sai cách, hệ tim mạch sẽ phải chịu áp lực lớn hơn.

Xem điện thoại ngay khi vừa thức giấc

Thói quen cầm điện thoại ngay sau khi tỉnh dậy tưởng như vô hại, nhưng thực tế lại khiến não bộ bị kích thích mạnh, làm nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng theo. Tình trạng “căng thẳng kỹ thuật số” này nếu diễn ra thường xuyên sẽ khiến cơ thể dễ mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

Thay vì lướt mạng xã hội, hãy dành 10-20 phút căng cơ, uống nước hoặc hít thở sâu. Những hoạt động nhẹ nhàng giúp tăng lưu thông máu và mang lại tinh thần sảng khoái hơn cho ngày mới.

avatar1733240772119-17332407727141105182093
Ảnh minh họa

Bỏ qua bữa sáng

Nhiều người vì bận rộn mà bỏ bữa sáng, song điều này khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone căng thẳng, làm co mạch máu và tăng huyết áp.

Ngược lại, ăn sáng đầy đủ khiến đường huyết cân bằng và hạn chế sự gia tăng hormone căng thẳng. Duy trì bữa sáng mỗi ngày với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và protein để ngày mới tràn đầy năng lượng.

Uống cà phê khi bụng đói

Caffeine giúp tỉnh táo, nhưng nếu uống quá nhiều khi chưa ăn gì, nó có thể kích thích hệ thần kinh, khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh. Thay vào đó, nên uống nước lọc trước, sau đó mới dùng cà phê hoặc trà sau bữa ăn sáng.

Vội vã, căng thẳng khi chuẩn bị đi làm

Thức dậy muộn, vừa ăn vừa chạy hay lo lắng vì sợ trễ giờ khiến cơ thể sản sinh hormone căng thẳng, gây co mạch máu và tăng huyết áp tạm thời. Hãy tạo thói quen dậy sớm hơn 15–20 phút để cơ thể có thời gian thích nghi và bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn.

Ăn đồ mặn, thực phẩm chế biến sẵn

Đồ mặn hoặc chế biến sẵn như bánh mì kẹp, mì hay yến mạch ăn liền chứa nhiều natri, khiến cơ thể giữ nước và làm huyết áp cao. WHO khuyến cáo lượng natri nên dưới 2g/ngày, nhưng nhiều món sáng thường vượt mức này.

Ưu tiên bữa sáng lành mạnh tại nhà với trái cây tươi, trứng, yến mạch hoặc hạt chia ngâm qua đêm, các loại hạt không muối để kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.