Trong 4 ngày nghỉ lễ, có 5.700 trường hợp tai nạn giao thông

Trong 4 ngày nghỉ lễ, 5.700 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện, 82 người tử vong. Riêng trong 24 giờ qua, hơn 2.300 người bệnh đến khám, gần một nửa phải nhập viện theo dõi.
10:40 | 04/05/2023

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 3/5 có báo cáo nhanh về công tác khám chữa bệnh chung và cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị Covid-19 ngày nghỉ lễ thứ 4, tính từ 7h ngày 2/5 đến 7h ngày 3/5 và tổng hợp sau 4 ngày nghỉ lễ (từ sáng 29/4 đến sáng nay).

Về tai nạn giao thông (TNGT), trong 24 giờ qua, có hơn 2.300 người bệnh khám, kiểm tra, gần một nửa phải nhập viện theo dõi. 25 người bệnh tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong tại viện (13 ca), trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh (4 ca) và tiên lượng tử vong xin về (8 ca). Số ca TNGT nặng, nguy kịch đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm gửi báo cáo là 50 người bệnh. Tới sáng nay, có tới hơn 4.200 người bệnh TNGT đang điều trị.

Sau 4 ngày nghỉ lễ, có hơn 5.700 trường hợp TNGT phải nhập viện điều trị, theo dõi. 82 ca TNGT tử vong, gồm 28 ca tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 34 ca tử vong trên đường đến viện và 20 ca nặng tiên lượng tử vong xin về. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý thống kê số ca TNGT tử vong tại viện hoặc tiên lượng tử vong xin về bao gồm cả người bệnh điều trị từ nhiều ngày trước.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tại An Giang sáng 3/5 khiến 1 người tử vong. Ảnh: Tiến Tầm

Về khám chữa bệnh Covid-19, trong 24 giờ qua có 1.250 người bệnh khám Covid-19, hơn một nửa phải nhập viện. Có thêm 6 ca Covid-19 tử vong (cao hơn hôm qua 2 ca), trong đó có 2 ca tử vong tại viện và 4 ca tiên lượng tử vong nên xin về. Tới sáng nay, gần 4.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó 85 ca nặng, nguy kịch, cao hơn hôm qua 12 trường hợp.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày hơn 1.100 người bệnh Covid-19 tới khám, hơn 600 ca nhập viện nội trú. Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ, số ca tử vong liên quan Covid-19 gia tăng. Tổng số ca Covid-19 tử vong là 17, bao gồm 7 ca tử vong tại viện và 10 ca tiên lượng tử vong xin về.

Về tổng hợp khám, cấp cứu chung, trong 24 giờ qua cả nước có 212 ca tử vong, bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến viện và tiên lượng tử vong xin về. Tới sáng nay, cả nước có gần 199.000 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có gần 1.900 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Sau 4 ngày nghỉ lễ, thầy thuốc cả nước tiếp nhận hơn 270.000 người bệnh khám, cấp cứu, gần 100.000 người nhập viện. Tổng số người tử vong trong 4 ngày qua là 1.241 người.

comment Bình luận