Clip: Phẫn nộ chồng đánh đập vợ khiến con nhỏ 6 tháng trên tay văng xuống đất

Đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh đập vợ khiến con nhỏ 6 tháng trên tay văng xuống đất khiến cư dân mạng phẫn nộ.
21:35 | 26/06/2020
Sáng 26/6, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh người chồng đánh đập vợ khiến con nhỏ 6 tháng trên tay văng xuống đất. Hình ảnh cháu nhỏ bị đập mạnh vào cánh cổng rồi văng ra ngoài khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ, xót xa.
 
Theo Vietnamnet, hai người xuất hiện trong clip là chị T.C. và anh N.A.V., từng hẹn hò với nhau, có chung 1 đứa con khoảng 6 tháng tuổi. Trong thời gian chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị C. đã quyết định chia tay anh V. và làm mẹ đơn thân. Theo chị C., trước đây chị cùng anh V. có sống chung nhưng không đăng kí kết hôn. Sau khi sinh con được 2 tháng, chị đem con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống cho đến này.
 
Ngày 20/6, anh V. tới nhà chị C. ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và yêu cầu gặp con. Khi này cháu nhỏ đang ngủ nên lúc sau chị C. mới bé cháu xuống. Thấy anh V. đang nói chuyện điện thoại, chị C. bế con nhỏ ra cửa đứng chơi.
 
Clip: Phẫn nộ chồng đánh đập vợ khiến con nhỏ 6 tháng trên tay văng xuống đất
 
Cho rằng gia đình chị C. cấm cản mình gặp con, anh V. buông lời xúc phạm. Cả hai bắt đầu cự cãi, gây gổ nên cháu bé thức giấc, quấy khóc. Chị C. vừa bế con vào nhà thì anh V. chạy theo, túm tóc chị và kéo giật lại đằng sau. Cú giật quá mạnh khiến hai mẹ con ngã xuống đất, cháu bé bị tuột khỏi tay mẹ, đập đầu vào cánh cổng dẫn đến bất tỉnh.
 
Clip: Phẫn nộ chồng đánh đập vợ khiến con nhỏ 6 tháng trên tay văng xuống đất
 
Sau đó hai mẹ con được người nhà đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Cháu nhỏ bị thâm tím ở trán và thái dương, được các bác sĩ cho tạm về nhà theo dõi. Nếu có triệu chứng hôn mê, nôn ói thì gia đình đưa vào viện cấp cứu, rất may hiện cháu bé vẫn bình thường chỉ kém ăn hơn.
 
Chị C. cho hay trong thời gian sống chung, anh V. từng nhiều lần đánh đập, bạo hành chị. Không chịu đựng được, chị ôm con về nhà ngoại ở. Hiện gia đình chị C. đã làm đơn gửi công an phường Hạ Đình trình báo. Công an phường Hạ Đình cho biết: "Vụ việc xảy ra vào ngày 20/6 vừa qua trên địa bàn phường,... chúng tôi đã mời hai bên lên làm việc. Hiện hồ sơ được gửi lên phòng Tổng hợp - công an quận Thanh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật".
 
 
 
Theo Linh Chi/SKCĐ
comment Bình luận
bài mới cập nhật