Cặp đôi ngồi lên đùi nhau hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi trên bờ hồ Tây khiến anh chàng ngồi xem thôi đã ngượng “chín mặt”

Vẫn biết rằng hồ Tây rất lãng mạn, và “đặc sản” hồ Tây là những đôi uyên ương thường xuyên hẹn hò nhau mỗi tối ở đây, song hồn nhiên đến mức ôm ấp nhau hôn nồng cháy giữa đám đông thì chắc chỉ có cặp đôi này mới dám!
11:34 | 24/07/2020

Giữa những ngày hè nóng nực, người Hà Nội chỉ mong đến tối để rủ nhau đi hóng mát khắp nơi. Hồ nào cũng đông nghịt người, vỉa hè nào cũng nhộn nhịp, chen chúc nhau ngồi uống trà đá, trà chanh, nhậu віа giải nhiệt.

Trong số những địa điểm hóng mát được yêu thích nhất thủ đô thì hồ Tây chính là địa danh được nhiều người bình chọn yêu thích nhất, bởi cảnh đẹp, đông vui, nhiều quán cafe ngon, nhiều chỗ ăn chơi thú vị. Tuy nhiên, không phải lúc nào ra hồ Tây ngắm cảnh cũng vui, bởi đôi khi ta sẽ bắt gặp những cảnh tượng nóng mắt như thế này.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì có lẽ không ai để ý lắm, nhưng nhìn kỹ một lúc thì sẽ phát hiện ra điều “sai sai” ngay chính giữa khung hình. Một cặp đôi hôn nhau vô cùng đắm đuối, cô gái còn ngồi hẳn lên đùi bạn trai rồi giữ chặt cằm hôn “ngấu nghiến”. Hài hước hơn nữa là một chàng trai độc thân khác ngồi bàn bên cạnh, nghêu ngao hát như thất tình khiến dân mạng cười đau cả bụng.

Nhìn lan can bao quanh bờ hồ thì cư dân mạng phán chắc nịch đây là đoạn phố Nhật Chiêu, bởi khu vực đó mới có đông hàng quán vỉa hè ngay sάᴛ bờ hồ, và view phía xa xa thấy cả thành phố lung linh ánh sáng. Chỉ tiếc là khung cảnh lãng mạn đã bị cặp đôi kém duyên kia phá hỏng, khiến dân tình вứс xύс chỉ trích dữ dội.

Vẫn biết rằng yêu nhau thì có quyền thể hiện tình cảm với nhau, nhưng ngay giữa chốn đông người mà cặp đôi ấy lại hôn nhau như không có ngày mai thì quả thực ngán ngẩm. Nhiều thành viên mạng chê bai cặp đôi khá ɡаʏ ɡắᴛ, chẳng hiểu tại sao yêu đương nồng nhiệt thế mà không rủ nhau vào nơi kín đáo riêng tư hơn, lại hồn nhiên phô bày ngay giữa phố cho dư luận gạch đá?

>>> Xem thêm: Cô gái 18 tuổi ρʜẫɴ ɴộ khi gọi cấp cứu cho bố mà còn bị nhân viên tổng đài trêu chọc

Hành động phản cảm của cặp đôi đã khiến hàng nghìn cư dân mạng ρʜẫɴ ɴộ, đặc biệt là hội FA thì cảm thấy “khó chịu” vô cùng. Chắc chàng trai cô đơn bên cạnh vừa hát vừa đau khổ lắm, đúng là người hôn không hết người lần chẳng ra!

Hôn nhau nơi công cộng: Hôn thế nào để không gây phản cảm?

Với lối sống kín đáo, nhiều người Việt coi nụ hôn là biểu hiện thiêng liêng của tình yêu và nó chỉ nên thực hiện ở những nơi riêng tư. Còn khi đã mang cái riêng phô ra cho toàn dân thiên hạ xem, thì đó không phải là đẹp nữa.

Chị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) tỏ ra bức xúc khi mỗi ngày tập thể duc trong công viên Thống Nhất, chị đều chứng kiến những cảnh mà chị cho là “chướng tai gai mắt” này: “Trông thấy bọn trẻ ôm hôn nhau, tôi chỉ biết lắc đầu quay mặt đi. Chẳng lẽ hết chỗ thể hiện tình cảm rồi sao, mà cứ phải dắt nhau ra công viên như vậy”.

Chị Hồng Hạnh (giáo viên Trường Tiểu học Dịch Vọng A) cũng không ít lần rơi vào trường hợp lúng túng vì các bạn trẻ hôn nhau nơi công cộng. Chị cho biết: “Lớp mình hay tổ chức cho các con đi dã ngoại vào cuối tuần ở các điểm vui chơi công cộng. Nhiều lần ra công viên, các bạn trẻ ngồi ghế đá, hoặc trải mảnh áo mưa cạnh đó, thản nhiên hôn và sờ soạng nhau. Các con tò mò, cứ thi nhau dòm ngó, còn các cô thì ngượng đỏ mặt không biết làm thế nào”.

Bác Vọng (ở Cầu Diễn, Hà Nội) cũng tỏ rõ quan điểm không đồng ý khi các bạn trẻ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng: “Theo tôi, hôn nhau không phải là xấu, nhưng thể hiện nó ở nơi công cộng là điều không nên. Có lần, tôi đã bắt gặp các bạn trẻ thản nhiên ôm hôn nhau ngay ở cổng chùa, trong quán ăn, trên xe buýt. Hành động của các bạn làm những người vô tình phải chứng kiến nó đều ngượng chín mặt”.

Tuy nhiên, trong không gian sống chật hẹp, khó tìm ra nơi riêng tư, không ít các bạn trẻ tỏ ra thực sự lúng túng trước những phản ứng khá mạnh mẽ đối với nụ hôn nơi công cộng. Họ không biết trao nụ hôn ở đâu mới được chấp nhận. Chẳng lẽ cứ phải thập thụt, lén lút, dắt nhau vào chỗ tối để hôn nhau sao?

Bạn Hạnh (20 tuổi - sinh viên ĐH Thương mại) chia sẻ: “Mình cũng có bạn trai rồi. Thật sự mình cũng rất ngại khi hai người hôn nhau ở nơi đông người, như công viên chẳng hạn. Nhưng hôn nhau phải ở những nơi lãng mạn mới thể hiện được, không thể đứng ở bãi rác, hoặc núp vào bóng tối mà hôn. Nhưng ngoài những nơi có cảnh đẹp như công viên, vườn hoa, chúng mình biết đi đâu?”. Câu hỏi của Hạnh cũng chính là nỗi băn khoăn của không ít bạn trẻ.

Bạn có nickname “baowestlife” trên một diễn đàn đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về việc hôn nhau nơi công cộng: “Vì nụ hôn là điều không thể thiếu ở những đôi yêu nhau. Chính nó thể hiện mạnh mẽ nhất tình cảm của mình dành cho người mình yêu.

Thế giới ngày nay đã chứng minh được điều đó. Và không có gì là khó hiểu khi thanh niên ở Việt Nam cũng như vậy. Chỉ có những người "cổ hủ", lậc hậu mới cho là không nên. Các nước khác đã từng có các phong trào hôn tập thể đấy thôi. Rất bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là nụ hôn thuần túy. Theo đúng nghĩa của nó”.

>>> Xem thêm: Người dân Mỹ nghi ngờ thanh kim loại trong khẩu trang là ăng-ten 5G để chính phủ theo dõi và điểu khiển não người

Một bạn trẻ khác cũng lên tiếng bênh vực cho hành động hôn nhau nơi công cộng trên một diễn đàn: “Tôi thấy mọi người nhìn một đôi đang “kiss” nhau với ánh mắt rất khó chịu, người thì dè bỉu, người chỉ cười hắt ra. Tôi cảm thấy thật không công bằng, người ta yêu nhau đâu có tội tình gì mà phải chịu điều đó. Trong khi việc này ở phương Tây là bình thường, người đi đường nếu nhìn thấy sẽ mỉm cười và chúc phúc cho đôi trẻ, còn ở Việt Nam ta thì không”.

Rất nhiều bạn trẻ ủng hộ những “nụ hôn đẹp nơi công cộng”, nhưng cũng không ít người thừa nhận rằng lý do nhiều người cho đây là hành động phản cảm, bởi vì có quá nhiều “nụ hôn không đẹp”. Nhiều bạn trẻ khi hôn thường đi kèm với những hành động “tay chân”, khiến những người chứng kiến cảm thấy không “hợp mắt”.

Nhiều bạn trẻ đã đưa ra cách để có một nụ hôn vừa lãng mạn, lại vừa không gây phản cảm nơi công cộng: “Nên có những nụ hôn phớt nhẹ lên má, lên trán, lên mắt hoặc lên môi ở nơi công cộng. Một nụ hôn nơi công cộng có những giá trị đặc biệt của riêng nó, nó làm cho người ta cảm thấy hồi hộp, kích thích, cảm thấy hãnh diện vì mình đang yêu và đang được yêu. Không nên “hôn sâu”, hoặc thể hiện tình cảm quá cuồng nhiệt, không hôn ở những nơi có trẻ nhỏ, đình chùa. Làm được như vậy là các bạn đã có “văn hóa hôn” nơi công cộng”.

Kiều Oanh

comment Bình luận