WHO phát hiện biến chủng mới, kêu gọi 'dữ liệu thực tế' từ Trung Quốc
Cuộc họp của một ủy ban đặc biệt do WHO thành lập với Trung Quốc hôm 3-1 không công khai thông tin cho truyền thông nhưng một số chuyên gia từ ủy ban WHO đã tiết lộ các lo ngại và yêu cầu họ sẽ đưa ra trước thềm cuộc họp, trong cuộc phỏng vấn với Reuters.
Theo giáo sư Marion Koopmans, nhà virus học người Hà Lan, thành viên ủy ban, nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thấy một bức tranh thực tế hơn về những gì đang thực sự diễn ra". Bà cũng nói rằng một số dữ liệu từ Trung Quốc, chẳng hạn số ca nhập viện, là "không đáng tin cậy lắm".
Giáo sư Koopmans cho rằng việc đưa ra các thông tin đáng tin cậy hơn là vì lợi ích của chính Trung Quốc.
Bệnh viện Trung Sơn ở Thượng Hải - Trung Quốc hôm 3-1 có nhiều bệnh nhân phải nằm hành lang - Ảnh: REUTERS
Một thành viên khác của ủy ban WHO là giáo sư Tulio de Oliveira, một nhà khoa học Nam Phi, cho biết nhóm của ông đã phát hiện ra một số biến chủng mới. Ông cho biết tất nhiên sẽ rất tốt nếu có thêm thông tin từ Trung Quốc, dù là các phát hiện của ông và cộng sự cũng giúp suy đoán và áp dụng trong việc theo dõi dịch tễ toàn cầu.
Cho đến nay, dữ liệu trình tự gien SARS-CoV-2 từ Trung Quốc gửi về cơ sở dữ liệu chung toàn cầu GISAID cho thấy các biến chủng đang lưu hành ở đó là các nhánh Omicron phù hợp với các dòng ưu thế trên phần còn lại của thế giới.
Giáo sư Koopmans cho biết họ chỉ thấy "một phần rất nhỏ" về các ca COVID-19 ở Trung Quốc bởi nước này cho đến nay chỉ giải trình tự khoảng 700 mẫu gửi về GISAID.
Đây là một tỉ lệ rất nhỏ với dân số Trung Quốc bởi theo các báo cáo dịch tễ của WHO trước đây, hàng tháng luôn có từ trên 100.000 đến vài trăm ngàn trình tự gien được tổng hợp từ khắp thế giới được gửi về GISAID.
Giám sát trình tự gien giúp các nhà khoa học biết được những dòng virus nào đang gây ra làn sóng và kịp thời phản ứng nếu xuất hiện một biến chủng mới có khả năng thay đổi quỹ đạo đại dịch như Delta hay Omicron "gốc"; trong khi dữ liệu nhập viện giúp đánh giá về độc lực (khả năng gây bệnh nặng) của dòng virus đang lưu hành.
Hầu hết EU ủng hộ xét nghiệm hành khách từ Trung Quốc
Sau cuộc họp hôm 3-1, Ủy ban An ninh Y tế của Liên minh châu Âu (EU), tập hợp các chuyên gia y tế từ 27 quốc gia thành viên, cho biết hầu hết khối này đều ủng hộ xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách từ Trung Quốc.
Ngoài ra, một số biện pháp bổ sung như khuyến nghị đeo khẩu trang, giám sát nước thải, lấy mẫu để giải trình tự gien virus... cũng được đề xuất với các chuyến bay từ Trung Quốc.
"Những biện pháp này cần phải được nhắm mục tiêu vào các chuyến bay và sân bay phù hợp nhất và được phối hợp để đảm bảo hiệu quả" - người phát ngôn của Ủy ban EU cho biết.
theo NLĐ/ https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/who-phat-hien-bien-chung-moi-keu-goi-du-lieu-thuc-te-tu-trung-quoc-20230104082158532.htm
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm