Vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Lâm Đồng: Thí sinh và người hỗ trợ có thể đối mặt án tù đến 15 năm

Vụ việc gian lận thi cử nghiêm trọng xảy ra tại điểm thi Trường THPT Thăng Long (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị khởi tố hình sự. Luật sư nhận định, hành vi phát tán đề thi ra ngoài không chỉ là gian lận thi cử, mà còn cấu thành tội xâm phạm bí mật Nhà nước, với mức án có thể lên tới 15 năm tù.
22:21 | 28/06/2025

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “Chiếm đoạt bí mật Nhà nước” theo khoản 2, Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, sáng 26/6, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tại phòng thi 2206 (Trường THPT Thăng Long), thí sinh N.P.T.S (18 tuổi) bị phát hiện có dấu hiệu sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Giám thị đã báo cáo và lập biên bản đình chỉ thi ngay tại chỗ.

Empty

Thí sinh vi phạm làm việc với cơ quan chức năng

Kết quả xác minh cho thấy, chỉ khoảng 15–20 phút sau khi nhận đề thi môn Ngữ văn – một môn thi tự luận, thí sinh S. đã sử dụng thiết bị quay lén để phát tán đề ra ngoài. Theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, đề thi tự luận thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật” cho đến khi hết 2/3 thời gian làm bài. Do đó, hành vi của thí sinh đã cấu thành tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Luật sư Nguyễn Văn Nam (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, mặc dù mục đích là để gian lận thi cử, nhưng hành vi này được chuẩn bị có tổ chức: từ việc trang bị thiết bị công nghệ cao, luyện tập sử dụng trước kỳ thi, cho đến bố trí người hỗ trợ bên ngoài.

Luật sư Nam nhấn mạnh: “Hành vi không chỉ ảnh hưởng đến một điểm thi, mà còn đe dọa tính nghiêm minh của kỳ thi trên phạm vi toàn quốc, gây tổn thất ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành giáo dục.”

Người hỗ trợ bên ngoài – theo điều tra ban đầu – đã nhận được video đề thi sau khoảng 45 phút nhưng vẫn tiếp tục chụp đề, sử dụng AI để giải, rồi đọc đáp án qua thiết bị cho thí sinh. Theo luật sư, đây là hành vi chiếm đoạt và lưu giữ trái phép tài liệu thuộc bí mật Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự.

Với việc cơ quan điều tra khởi tố theo Điều 337 Bộ luật Hình sự, thí sinh và người hỗ trợ bên ngoài có thể đối diện khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, nếu bị xác định phạm tội có tổ chức và liên quan đến tài liệu “Tối mật”. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10–100 triệu đồng hoặc cấm hành nghề, công tác trong thời gian từ 1 đến 5 năm.

Bùi Bình

comment Bình luận