Trẻ bị đi tướt: dấu hiệu và cách xử trí dành cho mẹ
Việc trẻ đi vệ sinh quá nhiều lần trong một ngày khiến các bà mẹ vô cùng lo lắng, thậm chí hoảng loạn. Nhiều bà mẹ còn nhầm lẫn sang việc con bị tiêu chảy. Tuy nhiên đây chỉ là trẻ bị đi tướt, một hiện tượng phổ biến xảy ra ở trẻ sơ sinh.
Trẻ bị đi tướt là gì?
Đi tướt là một trong những hiện tượng sinh lý khá phổ biến ở trẻ sơ sinh. Em bé của bạn có thể đi ngoài 5-7 lần thậm chí là nhiều hơn. Và tình trạng này diễn ra không quá 4 ngày.
Hiện tượng xảy ra vào thời điểm nào?
Thông thường khi sắp lẫy hoặc sắp học răng trẻ sẽ bị. Khi chuẩn bị lẫy, cơ thể trẻ phải dồn nhiều năng lượng cho việc tập lẫy. Vì thế sức khỏe của trẻ có phần yếu đi. Từ đó dễ dẫn đến rối loạn hệ tiêu hóa và đi tướt.
Ngoài ra khi trẻ sắp mọc răng nước bọt của trẻ sẽ tiết ra nhiều hơn bình thường. Có một số enzym được giải phóng theo cùng nước bọt. Nếu trẻ nuốt phải chúng vào đến ruộtt. Tại đây sinh ra phản ứng hóa học dẫn đến tình trạng đi ngoài nhiều lần trong một ngày.
[caption id="attachment_87380" align="aligncenter" width="1024"] Trẻ bị đi tướt khi chuẩn bị lẫy hoặc mọc răng[/caption]
Phân biệt trẻ bị đi tướt với bệnh tiêu chảy
Chế độ sinh hoạt
Do có nhiều điểm tương đồng nhau. Khá nhiều bà mẹ bỉm sữa nhầm lẫn giữa đi tướt và tiêu chảy. Mẹ có thể phân biệt bằng cách quan sát sinh hoạt hàng ngày của con. Nếu trẻ không bị sốt mà vẫn vui chơi bình thường, bú tốt, ngủ ngoan. Điều đó có nghĩa bé đang bị đi tướt.
Đặc tính của phân
Ngoài ra, một đặc điểm nữa để phân biệt đó là màu sắc và tính chất của phân. Là trẻ bị đi tướt nếu phân trẻ đi ra lợn cợn hoa cà hoa cải. Phân thường có màu vàng hoặc xanh nhạt. Còn trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy phân sẽ sống, chỉ có nước và còn nhiều bọt khí.
Mẹ cần làm gì khi trẻ bị đi tướt?
Mặc dù không nguy hiểm như tiêu chảy. Tuy nhiên trẻ bị đi tướt cũng rất dễ bị sút cân nặng do mất nước quá nhiều. Vì thế mẹ phải bổ sung nước cho con liên tục bằng cách cho bú cả khi trẻ không có nhu cầu.
Ngoài ra mẹ có thể cho con uống nước ép cà rốt, nước đường có pha một chút muối… Ở những trẻ đã đạt mốc 5,6 tháng tuổi mẹ có thể cho con ăn thêm khoai lang, chuối nghiền. Việc làm này nhằm tiếp thêm nước và tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
[caption id="attachment_87381" align="aligncenter" width="683"] Trẻ bị đi tướt cha mẹ không cần quá lo lắng[/caption]
Việc bổ sung thuốc có cần thiết?
Các mẹ cũng có thể bổ sung thêm men vi sinh cho trẻ. Men vi sinh giúp cân bằng được hệ vi khuẩn tại đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tốt. Tuy nhiên không nên quá lạm dung. Vì có thể dẫn đến tình trạng nhờn thuốc. Cơ thể bé không thể sản sinh ra vi khuẩn có lợi để tự cân bằng trở lại.
Trẻ bị đi tướt là hiện tượng bình thường. Các mẹ không cần quá sốt sắng. Tuy nhiên nếu tình trạng kéo dài hơn một tuần. Phân của trẻ sống hoặc lỏng. Trẻ bỏ bú, quấy khóc, trằn chọc khó ngủ. Hãy lập tức đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2025, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2025. Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tổ chức trên toàn thành phố.May 18 at 9:13 am -
Vệ sinh "cậu nhỏ" mỗi ngày: Biện pháp đơn giản phòng tránh bệnh lý nam khoa
Vệ sinh bộ phận sinh dục nam không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là bước chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn lơ là với việc này, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, rối loạn chức năng sinh lý và cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục.May 17 at 6:54 pm -
Việt Nam quyết tâm bảo vệ thế hệ trẻ trước mối nguy hại từ thuốc lá mới
Trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã được quảng bá rầm rộ như những sản phẩm “ít hại” và là giải pháp thay thế cho người nghiện thuốc lá điếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các sản phẩm này đang nhắm tới một lượng lớn người chưa từng hút thuốc, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.May 17 at 4:44 pm -
Đắk Lắk: Đẩy mạnh truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trong trường học
Trước thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em ngày càng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trung học cơ sở.May 17 at 4:44 pm