TP.HCM xử phạt loạt phòng khám tư nhân

Phòng khám Nam Việt và Phòng khám Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt trước đó
Ngày 27-7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính việc khám chữa bệnh từ ngày 21-7 đến ngày 24-7.
Cụ thể, theo danh sách này, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Văn Kiệt địa chỉ 646-648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5 (TP.HCM) bị xử phạt 12 triệu đồng vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.
Ngoài ra người hành nghề của phòng khám này không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ y tế Hoàn Cầu (phòng khám đa khoa) địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 bị xử phạt 38,7 triệu đồng.
Nguyên nhân là phòng khám này quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc dùng từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu chứng minh.
Ngoài ra phòng khám này còn sử dụng người hành nghề không đăng ký khám chữa bệnh, không đeo biển tên.
Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ mà không được chứng minh theo quy định.
Bác sĩ sản phụ khoa của phòng khám này là bà Phạm Thị Thanh T. bị xử phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục.
Thanh tra sở xử phạt phòng khám đa khoa Nam Việt địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 với 36 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ.
Bên cạnh đó phòng khám này cũng sử dụng những từ ngữ như “duy nhất”, “tốt nhất”… để quảng cáo mà không được chứng minh do đó buộc phải tháo dỡ, xóa quảng cáo.
Thanh tra còn xử phạt thêm 3 bác sĩ chuyên sản phụ khoa và chuyên khoa ngoại của phòng khám trên gồm Phạm Anh T., Ngô Quang H., Trương Quang T. mỗi người 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng.
Nguyên nhân là lập hồ sơ bệnh án không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.
Trong danh sách này, phòng khám đa khoa Đại Việt (địa chỉ 1503-1505-1507-1509 đường 3-2, phường 16, quận 11) bị xử phạt 4 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ.

Phòng khám đa khoa Đại Việt bị xử phạt
Bác sĩ Phạm Trung H. (chuyên khoa ngoại), Chung Quang H. (sản phụ khoa) của phòng khám này cũng bị xử phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì lỗi lập hồ sơ bệnh án không ghi rõ các mục.
Trong danh sách xử phạt hành chính cao nhất là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Y khoa Sài Gòn địa chỉ 98 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7 với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Lý do sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước xác nhận, người hành nghề không đăng ký khám, chữa bệnh.
Phòng khám này sẽ bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng.
Để tránh tiền mất tật mang, người bệnh cần tìm hiểu kỹ trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh, trước những chiêu trò quảng cáo của những đơn vị phòng khám làm ăn không chân chính.
Mới đây, bệnh nhân C.T.P.N. đã gặp tai biến sau khi nạo hút thai 22 tuần tuổi tại Phòng khám đa khoa Nam Việt. Sau nạo hút thai, người bệnh cảm thấy mệt mỏi, đau bụng nhiều, ra máu âm đạo nhiều. Bệnh nhân đã được nhân viên phòng khám đưa đến Bệnh viện Hùng Vương bằng taxi. Tại Bệnh viện Hùng Vương, bệnh nhân C.T.P.N. đã được cấp cứu kịp thời và sức khỏe đã ổn định.
Theo phản ánh của người dân, Phòng khám đa khoa Nam Việt thường xuyên "vẽ bệnh, moi tiền" bệnh nhân. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã tiến hành xử phạt, phạt bổ sung và yêu cầu khắc phục hậu quả, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám này nhiều lần trước đây.
Tuấn Dũng

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm -
Bệnh phì đại tuyến tiền liệt: Có nên quan hệ tình dục?
Phì đại tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) là một bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc tiểu ngắt quãng. Một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu người mắc BPH có nên quan hệ tình dục?June 3 at 9:25 am -
Cần Thơ: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá
Vừa qua, Sở Y tế TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2025) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2025). Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, trường đại học, cao đẳng và 200 sinh viên khối ngành sức khỏe tham dự.June 2 at 2:31 pm