TP. HCM tiên phong bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
Hội thảo khoa học là cơ hội để các chuyên gia, nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các nội dung chính: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; định vị mục tiêu và định hướng đưa TP. HCM bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; liên kết vùng và thể chế liên kết vùng để TP. HCM và Đông Nam bộ bước vào kỷ nguyên mới; những lĩnh vực, ngành chủ lực, lợi thế; khơi thông, giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội; đô thị; môi trường. Đồng thời, hội thảo cũng nhận nhiều đề xuất, các giải pháp để xây dựng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình dân tộc Việt Nam.
TP. HCM cùng đất nước cùng dân tộc, vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo. Đặt vấn đề, khi đất nước và dân tộc vươn mình bước vào kỷ nguyên mới thì TP. HCM ở đâu trong hành trình này? Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho rằng, TP. HCM phải là đơn vị tiên phong thực hiện. Thành phố luôn nhận rõ sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của mình và Thành phố không chỉ làm việc này một mình mà luôn đặt mình trong vùng Đông Nam bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
TP. HCM xác định sứ mệnh, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của mình là cùng đất nước cùng dân tộc vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới. Đồng thời, TP. HCM luôn mong muốn hợp tác với các địa phương, các lực lượng, các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện mục tiêu này.
Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi chia sẻ, khi nói kỷ nguyên mới phải xác định cho được nội hàm, trọng tâm, trụ cột tại Thành phố, Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam rồi mới bàn đến lộ trình, kết quả đạt được và phương thức phối hợp. Về cách làm, có những việc cần làm ngay để đạt mục tiêu trước mắt nhưng có những việc chiến lược để tạo nền tảng cho phát triển giai đoạn 2025 - 2030 và xa hơn nữa. Khi xác định được nội hàm, trọng tâm rồi thì cách thức cũng rất quan trọng, có trước mắt, có trung hạn, có dài hạn và đặc biệt là phải phối hợp nguồn lực với nhau để thực hiện.

Toàn cảnh hội thảo
“TP. HCM luôn đặt mình trong vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và luôn mong muốn hợp tác với các địa phương, lực lượng, nguồn lực để thực hiện mục tiêu, sứ mạng này”, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh và khẳng định TP. HCM nhận lãnh nhiệm vụ là cầu nối hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực lớn hơn.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi, việc tổ chức nguồn lực, phối hợp nguồn lực cũng được xác định là vấn đề quan trọng. Chủ tịch UBND Thành phố mong các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều gợi ý, cách làm hay, đồng thời khẳng định Thành phố sẽ chịu trách nhiệm trong việc bố trí các nguồn lực, điều kiện để kết nối được nhiều hơn nhằm tập trung thực hiện các mục tiêu, trọng tâm.
"Điểm nghẽn" thể chế và hạ tầng đang dần thành "điểm sáng"
Theo TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM, trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, Việt Nam cần tranh thủ tối đa cơ hội thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức. Kỷ nguyên vươn mình là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động và xu thế phát triển của thời đại. TP. HCM nói riêng và vùng Đông Nam bộ nói chung không đứng ngoài vận hội của quốc gia. Thành phố đã nỗ lực chuẩn bị các nền tảng cần thiết để bước vào giai đoạn phát triển đột phá, đặc biệt trong việc hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy kết nối vùng.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại hội thảo
Còn TS Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 về phát triển TP. HCM cho rằng, những hệ quả của đại dịch COVID-19 cùng những tồn tại, bất cập kéo dài trong nhiều năm chậm được giải quyết và Thành phố đang còn phải đối diện với nhiều thử thách phải vượt qua. Nhưng Thành phố cũng đang đứng trước cơ hội to lớn để vươn mình cùng với cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo TS. Trần Du Lịch, hiện Trung ương đang hỗ trợ đặc biệt cho TP. HCM để có bước đột phá trong tháo gỡ 2 điểm nghẽn cố hữu là hạ tầng giao thông và cơ chế quản lý của một siêu đô thị.
"Hiện nay, tôi cảm nhận rằng, hai điểm nghẽn cố hữu của Thành phố mà lâu nay tập trung là thể chế và hạ tầng giao thông thì bây giờ điểm sáng đã hé ra rất nhiều. Điểm sáng gỡ về thể chế, điểm sáng gỡ về hạ tầng và gỡ được hai cái này thì bung rất mạnh về nguồn vốn", ông Trần Du Lịch nói.
Theo TS Trần Du Lịch, cần nhìn rộng ra với khái niệm vùng TP. HCM, từ tầm nhìn đó Thành phố nối kết để hình thành, phát triển. Thành phố không phát triển đơn độc mà TP. HCM cần như người "anh cả" để phát triển vùng này.
Minh Dung

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng thăm và tặng quà tại phường Quảng Trị nhân dịp hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Sáng nay, ngày 24/7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn công tác của Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng đã có chuyến thăm và làm việc ý nghĩa tại UBND phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.July 29 at 12:27 pm -
Yến Helen - Hành trình từ tâm huyết của một nhà giáo đến thương hiệu yến sào hàng đầu Châu Á
Từ bục giảng đến thương trường, hành trình của nữ doanh nhân Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Helen Solar (thương hiệu Yến Helen - Yến Khánh Hòa) là một câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.July 16 at 10:54 pm -
4 lối sống lành mạnh giúp giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
Khi bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi sinh lý phức tạp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đây là thời kỳ "chuyển giao" với nhiều thách thức: thay đổi tâm trạng, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, mất khối cơ và giảm trao đổi chất.July 14 at 8:11 am -
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm