TP. Đà Nẵng: Chuẩn Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ XIII năm 2024

Sáng 22/3, tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ XIII năm 2024.
14:51 | 23/03/2024

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo của Ban Tổ chức về công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội, công tác tài chính, công tác phối hợp với Đà Nẵng và Hội đồng Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã có sự phối hợp, chuẩn bị tốt cho Đại hội. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức Đại hội được xác định là cao điểm du lịch, các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn, cũng như giải pháp đối với công tác bố trí ăn, ở; phương tiện di chuyển; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, sau 10 năm, năm 2024 là năm đánh dấu Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á quay lại Việt Nam và lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức sự kiện. Thời gian qua, UBND thành phố và các sở, ban, ngành đã phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng cơ bản chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, địa điểm, thiết bị tập luyện và thi đấu, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… để bảo đảm cho Đại hội diễn ra thành công.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý, đối tượng tham gia Đại hội lần này là học sinh nên công tác an ninh, an toàn phải nghiêm ngặt. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành và UBND thành phố phối hợp triển khai thủ tục theo quy định về tài chính để chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần dịch vụ, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác tổ chức đại hội; phê duyệt kịch bản chi tiết và kế hoạch chuẩn bị, tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc; xây dựng kế hoạch, phương án đón tiễn, bố trí phương tiện di chuyển; các điều kiện ăn ở, đảm bảo an toàn, trang trọng; chủ động kịch bản, tình huống dự phòng về an ninh, an toàn thực phẩm, y tế…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ XIII diễn ra từ ngày 31/5 đến 9/6 với sự tham dự của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ 10 quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

Các VĐV tranh tài ở 6 môn gồm: Bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pencak - silat và vovinam. Đây là những môn thể thao phổ biến, thu hút đông học sinh tại các trường học Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á tập luyện, thi đấu. Kết thúc đại hội, ban tổ chức trao 107 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc ở từng nội dung thi đấu và trao giải toàn đoàn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại Cung Thể thao Tiên Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại Cung Thể thao Tiên Sơn

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra tại 6 địa điểm gồm: Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Sơn Trà, Trung tâm Thể dục - thể thao Quốc phòng 3, sân điền kinh Hòa Xuân, nhà thi đấu võ thuật và bể bơi - lặn thành phố. Khai mạc và Bế mạc sẽ tổ chức ở Cung Thể thao Tiên Sơn.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Mai Quang

comment Bình luận