Tình trạng của 13 nạn nhân trong vụ cháy nhà 4 tầng tại TP.HCM

13 nạn nhân trong vụ cháy nhà 4 tầng tại TP.HCM hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Các bệnh nhân chủ yếu bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.
15:10 | 20/12/2024

Ngày 20/12, theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, liên quan đến vụ cháy căn nhà 4 tầng trên đường Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, đơn vị này hiện đang điều trị cho 13 nạn nhân, gồm 6 nam và 7 nữ.

Nạn nhân trẻ tuổi nhất là 18 tuổi, lớn tuổi nhất là 31 tuổi. Các nạn nhân còn lại trong độ tuổi từ 20 – 27. Sau khi được cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân đã được chuyển đến các chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

 Các bệnh nhân chủ yếu bị suy hô hấp do ngạt khí CO (Ảnh: BVCC)

Các bệnh nhân chủ yếu bị suy hô hấp do ngạt khí CO (Ảnh: BVCC)

Theo đại diện Bệnh viện Thống Nhất, các bệnh nhân chủ yếu bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương với mức độ khác nhau. Hiện tại, 3 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, cần hỗ trợ hô hấp bằng máy thở; 5 bệnh nhân ở khoa Nội Hô hấp; 1 bệnh nhân ở khoa Nội Tim mạch; 1 ở khoa Nội Cơ xương khớp; 1 ở khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình; và 2 ở khoa Ngoại Tiêu hóa.

Theo thông tin từ báo chí, sáng ngày 20/12, một đám cháy bùng phát tại căn nhà 4 tầng trên đường Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện. Lửa bùng lên dữ dội, khói nghi ngút bao trùm tầng 3 và tầng 4 của căn nhà. Nhiều người hoảng loạn trèo qua lan can nhà hàng xóm và tiệm bán đồ điện tử bên cạnh để thoát nạn. Người dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy nhưng không thành công.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, tổ chức phân luồng và đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời 13 nạn nhân của vụ cháy (Ảnh: BVCC)

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, tổ chức phân luồng và đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời 13 nạn nhân của vụ cháy (Ảnh: BVCC)

Căn nhà được ngăn thành nhiều phòng trọ, tầng trệt dùng để để xe máy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người. Khi phát hiện cháy, một số người ở tầng trệt và lầu 1 đã chạy ra ngoài bằng cửa chính, trong khi những người ở các tầng trên bị mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng nhiều xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng lên các tầng để dập lửa và triển khai công tác cứu nạn.

Cao Ánh

comment Bình luận