Thủ tướng thăm Bệnh viện Bạch Mai và Học viện Quân y
Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Bạch Mai
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bệnh viện Bạch Mai là niềm tự hào của ngành y học Việt Nam, xứng đáng là Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên; luôn là một "pháo đài" trong chiến tranh và hòa bình, trong chiến tranh là "pháo đài" góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trong thời bình là "pháo đài" góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Thủ tướng nhắc lại, cách đây 70 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế. Bức thư ngắn gọn, súc tích, chỉ với 368 từ nhưng đã gửi gắm tình cảm sâu sắc với 3 định hướng lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành y tế: Phải thật thà, đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà. Định hướng đó đã trở thành kim chỉ nam, ánh sáng soi đường và là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế. Ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định ngày 27/2 hằng năm là "Ngày Thầy thuốc Việt Nam".
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Thầy thuốc như Mẹ hiền", lớp lớp các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua vô vàn thiếu thốn, khó khăn, thử thách và cả hy sinh tính mạng, máu xương của mình, không kể ngày đêm, trong thời chiến cũng như thời bình để xây dựng nên sự nghiệp y tế đầy tự hào của đất nước ta, của nhân dân ta.
Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta mãi mãi khắc ghi chiến công của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vượt qua biết bao cam go, gian khổ, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí; hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
"Chúng ta luôn tri ân những người thầy thuốc - "Người chiến sĩ áo trắng" trong thời bình, có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tận tụy với nghề, say sưa với ngành, ngày đêm cống hiến để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đóng góp vì hạnh phúc cho mọi gia đình.
Chúng ta sẽ không thể nào quên hình ảnh "những chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 thấm đẫm mồ hôi trong bộ trang phục chống dịch, làm tất cả vì sức khỏe, tính mạng nhân dân. Vẫn còn đó đậm nét dấu ấn không bao giờ phai của các y bác sĩ, nhân viên y tế trong những trung tâm hồi sức tích cực không một phút giây ngừng nghỉ, giành giật từng hơi thở, giữ từng nhịp tim của đồng bào mình; hay từng ánh mắt, nụ cười, sự sẻ chia, động viên chân thành của người thầy thuốc dành cho người bệnh", Thủ tướng bày tỏ và khẳng định đánh giá rất cao đóng góp của ngành y trong đại dịch COVID-19.

Ngành y tế Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu quan trọng
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, qua biết bao khó khăn, thử thách, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào với những tấm gương tiêu biểu về y đức và tài năng.
Theo Thủ tướng, đóng góp vào trang sử vẻ vang của ngành y Việt Nam có vai trò rất quan trọng của Bệnh viện Bạch Mai. Thành lập từ năm 1911, tiền thân là Nhà thương Cống Vọng, qua hơn 1 thế kỷ xây dựng, phấn đấu và phát triển, đến nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, một Trung tâm y học chuyên sâu, kỹ thuật cao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y học hàng đầu và vinh dự trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam.
Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các thế hệ thầy thuốc và nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã cùng đồng bào, chiến sĩ thành phố Hà Nội kiên cường chiến đấu bảo vệ Thủ đô; hăng hái tình nguyện chi viện phục vụ chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế; nhiều người đã mãi mãi không bao giờ trở lại.
Sau khi hoà bình lập lại, nhất là từ khi đất nước đổi mới, Bệnh viện Bạch Mai ngày càng phát triển với các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật mới ngang tầm với các nước có nền y học tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Khẳng định sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển, Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang…".

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện và TS Nguyễn Thị Mai Ngọc - Bác sĩ Viện Tim mạch Bệnh viện
Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và kỳ vọng của nhân dân, cũng như khẳng định năng lực y tế nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Thủ tướng bày tỏ, chúng ta mong muốn các cơ sở khám chữa bệnh sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; năng lực khám chữa bệnh tốt hơn kể cả tại các thành phố lớn hay vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo; giá khám chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư y tế phù hợp với thu nhập người dân hơn; thủ tục hành chính thuận lợi hơn…
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo toàn ngành y tế, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trước hết, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; trong đó đã xác định rõ: Nghề y là một nghề đặc biệt; nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ tính mạng, chăm sóc sức khỏe người dân, mỗi người dân phải được khám chữa bệnh hằng năm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; vừa phát triển y tế cộng đồng, y tế cơ sở, vừa phát triển y tế chuyên sâu, các bệnh viện chuyên sâu để cứu chữa người bệnh mắc các bệnh hiểm nghèo, các ca đặc biệt…
Cùng với đó, khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong mua sắm, đấu thầu, đàm phán giá thuốc, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, theo tinh thần bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ tại các cơ sở y tế, thúc đẩy hoạt động mua sắm tập trung ở cả cấp quốc gia và địa phương nhằm tiếp tục hạ giá thuốc, duy trì mức giá thuốc hợp lý, làm sao để người dân, người bệnh được hưởng lợi.
Khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (như nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập). Đổi mới chính sách tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ; khuyến khích cán bộ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…
Nâng cao năng lực, hiệu quả y tế dự phòng và y tế cơ sở. Phát triển mạnh công nghiệp dược, sản xuất trang thiết bị y tế, năng lực tự bảo đảm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế của quốc gia. Tăng cường đào tạo nhân lực y tế, nhất là nhân lực chất lượng cao theo hướng "Sâu y lý - giàu y đức - giỏi y thuật". Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với hội nhập quốc tế ngành y tế.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, ngành y tế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền nhiều hơn cho địa phương trong quản lý, vận hành các bệnh viện trên địa bàn, phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân là trung tâm, chủ thể; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân, giảm tham nhũng vặt…
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đưa vào hoạt động trong năm 2025; yêu cầu 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chủ động chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân khi cơ sở 2 hoàn thành vào cuối năm nay.
Khái quát lại, Thủ tướng nêu 6 mong muốn với ngành y tế, Bệnh viện Bạch Mai: Điều trị hiệu quả cho người bệnh; tích cực đào tạo nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành; nghiên cứu chuyên sâu giỏi, nhất là các bệnh hiểm nghèo, các loại bệnh phổ biến ở Việt Nam, các bệnh nhiệt đới; không ngừng đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân; tận tụy và không gây phiền hà cho người bệnh, người nhà bệnh nhân theo đúng tinh thần "Thầy thuốc như Mẹ hiền".
Thủ tướng lưu ý, cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu, cần đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và cán bộ, bác sĩ, sinh viên y khoa đang làm việc, học tập tại Bệnh viện Bạch Mai
Cũng tại lễ kỷ niệm, Bệnh viện Bạch Mai nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan kinh phí đầu tư xây dựng mới, cải tạo một số toà nhà của Bệnh viện đã xuống cấp sau hơn 100 năm sử dụng; mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại; cử chuyên gia đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại nước ngoài; phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; cấp kinh phí, hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện, liên thông dữ liệu trong khuôn khổ Đề án 06; sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động…
Về các kiến nghị này, Thủ tướng hoan nghênh và đồng ý về nguyên tắc; đề nghị Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xây dựng đề án, dự án để thực hiện, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2025, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai, nếu có vướng mắc, ý kiến khác nhau giữa các cơ quan thì giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long trực tiếp chỉ đạo giải quyết.
Khẳng định thời gian tới, nhiệm vụ của ngành y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ngành y tế và Bệnh viện Bạch Mai với vai trò là bệnh viện đầu ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu sớm trở thành một bệnh viện uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.
Tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người lao động của Học viện Quân y, Bệnh viện 103, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 234/SL thành lập Trường Quân y sĩ Việt Nam (tiền thân của Học viện Quân y ngày nay). Sau 6 tháng, ngày 10/3/1949, nhà trường tổ chức lễ khai giảng đào tạo quân y sĩ khóa 1.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Sau 76 năm hình thành và phát triển, Học viện Quân y đã khẳng định vai trò là một trong những trường đại học y dược hàng đầu, nhất là trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu y dược học quân sự, chuyển giao kỹ thuật y dược và là trung tâm điều trị chất lượng cao với các cơ sở điều trị, thực hành lâm sàng cho quân đội và cả nước.
Thủ tướng nêu rõ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Thầy thuốc như mẹ hiền", trong suốt 70 năm qua, để xây dựng nên sự nghiệp y tế vẻ vang, đầy tự hào, ngành quân y Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần duy trì sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời tham gia khám chữa bệnh, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh cho nhân dân.
Thủ tướng khẳng định, bằng tài năng, tâm huyết và sự cống hiến hết sức mình, các thế hệ thầy và trò Học viện Quân y đã làm rạng danh cho ngành quân y cũng như nền y học của nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Học viện Quân y
Cùng với đó, với đặc thù riêng, ngành quân y và Học viện Quân y còn hoạt động sâu rộng tại những vùng khó khăn, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tiên phong đi đầu cứu chữa sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân trong những lúc thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, những tình huống đột xuất, bất ngờ; đồng thời góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Thủ tướng điểm lại một số thành tích nổi bật của Học viện, mà trước hết là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và ngành y tế, đã đào tạo được hơn 100 nghìn cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt, đã đào tạo cho 2 nước bạn Lào và Campuchia hơn 1,2 nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, y sĩ, dược sĩ.
Về nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y dược, Học viện chú trọng đầu tư, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, nghiên cứu ứng dụng thành công những tinh hoa của y học cổ truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của y học thế giới như ghép tạng, chuyển giao kỹ thuật ghép tạng… Trong đó, đã hoàn thành trên 3,4 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trên 2 nghìn sáng kiến kỹ thuật được cấp, hàng chục Bằng độc quyền sáng chế và nhiều giải pháp hữu ích được bảo hộ...
Bệnh viện đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều trị, khám chữa bệnh. Các cơ sở điều trị, thực hành lâm sàng của Học viện (Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Trong đó, trung bình hằng năm, phục vụ khám, chữa bệnh cho khoảng 800 nghìn lượt người và thu dung điều trị gần 85 nghìn lượt bệnh nhân. Đặc biệt, ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy với số bệnh nhân được ghép nhiều nhất cả nước (1.650 ca).
Cùng với đó, làm tốt vai trò của người thầy thuốc Quân y, tham gia thực hiện các nhiệm vụ vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hằng năm, Học viện đã cử cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ bảo đảm quân y ở quần đảo Trường Sa. Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí ở các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Học viện cũng tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế; đồng thời tham gia thực hiện công tác y tế thế giới. Không ngừng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các quốc gia có trình độ y học tiên tiến, hiện đại như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Hoa Kỳ... Đã tổ chức xây dựng, huấn luyện các bệnh viện dã chiến cấp hai tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và tham gia lực lượng cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được nhân dân, chính phủ các nước sở tại và Liên Hợp Quốc ghi nhận, đánh giá cao.
Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đội ngũ y, bác sĩ Học viện Quân y đã cùng lực lượng y tế toàn quốc đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi vào tâm dịch, chấp nhận rủi ro để phục vụ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Học viện Quân y
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện 103 đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn ngành y tế và góp phần làm nên những chiến công anh hùng của quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến cũng như thời bình, trong những tình huống đột xuất, bất ngờ.
Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành y tế, lĩnh vực y học quân sự nói chung và Học viện Quân y nói riêng là rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Trong đó, Học viện Quân y cần không ngừng phát triển với vai trò là một trong những trường đại học y dược hàng đầu của Việt Nam, là một trường đại học trọng điểm quốc gia; trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong các lĩnh vực y học quân sự và y học chung của quốc gia và quốc tế.
Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, Học viện Quân y, Bệnh viện 103 tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.
Theo đó, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng Học viện phát triển toàn diện, chất lượng cao và uy tín, vươn tầm khu vực, quốc tế, đóng góp xây dựng nền y học nước nhà, y học quân đội tiên tiến. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học uy tín, kinh nghiệm trở thành chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y học chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học công nghệ và nền giáo dục tiên tiến của thế giới.
Tập trung phát triển kỹ thuật, nhất là kỹ thuật mũi nhọn. Chú trọng phát triển y học quân sự hiện đại đáp ứng chiến tranh công nghệ cao; bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trong tình hình mới; tăng cường năng lực nghiên cứu, tập trung vào công tác bảo đảm quân y cho các quân - binh chủng.
Xây dựng mô hình "Bệnh viện trường đại học", "Bệnh viện hiện đại", "Học viện thông minh", "Bệnh viện thông minh" gắn với chuyển đổi số, trở thành trung tâm khám chữa bệnh mẫu mực, tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả hoạt động chỉ đạo tuyến của bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện đầu ngành; tích cực chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Chuẩn hoá các phân đội quân y cơ động phục vụ nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch bệnh, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, đột xuất theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đào tạo y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho các học viên, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện.
Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục tích cực tham gia hiệu quả nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Khái quát lại, Thủ tướng đề nghị Học viện chú trọng chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bộ đội, nhân dân; tiên phong xuất sắc trong nghiên cứu khoa học y học, đặc biệt là chữa trị các loại bệnh hay phát sinh trong quân đội, trong chiến tranh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thực tiễn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ của quân đội, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số…; đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực phục vụ quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, đặc thù, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ; làm tốt công tác dân vận, ngày càng tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mọi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ nhân dân, phát triển đất nước; phát huy đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thủ tướng thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 103
Nhấn mạnh "hành trình chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân là một hành trình không có điểm dừng, nghiên cứu khoa học thì không có hồi kết, sự nghiệp của chúng ta lâu dài", Người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin trưởng rằng, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động ngành quân y, Học viện Quân y, Bệnh viện 103 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh "vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ" của Bộ đội Cụ Hồ, của ngành y tế, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phấn đấu để "kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải vẹn tròn, hành vi phải mẫu mực, kỷ luật là sức mạnh của quân đội".
Thủ tướng chúc Học viện Quân y, Bệnh viện 103 ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, lập thêm nhiều thành tích và chiến công mới, tiếp tục giữ vai trò tiên phong, là một trong những lá cờ đầu trong ngành y học quân sự và y học dân sự nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bộ đội và nhân dân.
PV

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Sử dụng điện hiệu quả và an toàn trong mùa nắng nóng
Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện và tủ lạnh phải hoạt động liên tục. Tuy nhiên, việc tiêu thụ điện năng tăng cao không chỉ gây áp lực lên tài chính gia đình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện nếu không có biện pháp phòng tránh hợp lý.May 13 at 1:05 pm -
Đắk Lắk: Tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè
Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm trong dịp nghỉ hè, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đa dạng các hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên địa bàn.May 13 at 11:30 am -
Đắk Lắk: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 4533/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2484/BYT-KCB ngày 25/4/2025 của Bộ Y tế về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.May 11 at 9:45 am -
TP. HCM: Tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Văn phòng UBND TP. HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Xuân Cường về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.May 11 at 9:45 am