Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
11:41 | 21/03/2024
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 23 tỉnh, thành phố xảy ra dịch bệnh dại, làm chết và tiêu hủy 94 con chó. Tại Đắk Lắk, trong 4 năm qua (từ 2021 - 2024), tình hình bệnh dại trên đàn chó, mèo có chiều hướng gia tăng. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã có 8 ca mắc bệnh dại trên chó, mèo, đứng thứ 3 trên cả nước. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay đã có 4 trường hợp tử vong nghi do mắc bệnh dại.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đỗ Xuân Dũng thông tin tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đỗ Xuân Dũng thông tin tại hội nghị

Nguyên nhân chủ yếu của dịch bệnh dại gia tăng là do một số địa phương chưa quản lý được đàn chó, mèo; công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo chưa đạt hiệu quả, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại còn thấp, năm 2023 chỉ đạt trung bình hơn 37% tổng đàn chó, mèo toàn tỉnh; công tác tuyên truyền về bệnh dại chưa thường xuyên, liên tục, chưa hiệu quả; vi rút dại còn lưu hành trên động vật; chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo theo quy định…

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Nguyên Duy phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Nguyên Duy phát biểu thảo luận tại hội nghị

Năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xuất, cấp 2.500 liều vắc xin dại chó, mèo để tiêm phòng chống dịch tại các địa phương xảy ra dịch. Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh dại trên động vật được tích cực triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, qua công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại động vật đối với các trường hợp cho nghi bị bệnh dại, chó cắn người, chó bị ốm chết, đã có 5/8 mẫu dương tính với vi rút dại, qua đó cho thấy vi rút dại trên đàn chó, mèo tại tỉnh còn lưu hành nhiều. Do đó, nguy cơ bệnh dại tiếp tục gia tăng trong thời gian tới tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu kết luận hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại theo quy định; tăng cường công tác quản lý chó, mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi, tổng số đàn chó, mèo và hướng dẫn chủ hộ cam kết thực hiện khai báo, nuôi nhốt chó, mèo đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng đến những người xung quanh; chủ động kinh phí mua, bổ sung hóa chất, vắc xin phục vụ công tác phòng chống bệnh dại trên động vật, đồng thời tổ chức tiêm phòng vắc xin dại đạt 70% tổng đàn chó, mèo trong giai đoạn 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại đối với con người; tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng tránh bệnh dại, nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng; chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc quản lý và tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi…

Minh Huệ

comment Bình luận