Tái chế vải jeans: Biến hóa từ những thứ không thể thành có thể

Dường như những quần áo jeans của chúng ta khi sần cũ thường sẽ không dùng tới nhưng bạn có biết nó còn có thể biến hóa thành những vật dụng đa dạng khác?
16:00 | 26/08/2020

Nếu trong tủ đồ của bạn đang có hàng tá quần jeans cũ đã lỗi mốt, hoặc không còn vừa vặn khi bạn tăng hay giảm cân thất thường, đừng vội vứt chúng đi nhé. Bạn có thể "chế" chúng thành rất nhiều món đồ xinh xắn, vừa tiện dụng lại không sợ "đụng hàng". Hãy cùng theo chân Bầu tìm hiểu thương hiệu của Mèo Tôm Handmade của chị Nguyễn Yến nhé!

Chân dung bà chủ của Mèo Tôm Handmade

Chào chị Yến không biết điều gì đã thôi thúc chị sử dụng quần áo jeans cũ để tái chế thành những vật phẩm đáng yêu và có hữu ích?

Mèo Tôm Handmade là một shop handmade nhỏ được mình nuôi dưỡng từ hồi còn sinh viên ĐH Lao Động Xã Hội. Hồi đầu shop bán các sản phẩm handmade là những chiếc túi xách, balo ví vải, tuy nhiên bản thân mình thích sự độc đáo và khác biệt, đồng thời học chuyên ngành Công Tác Xã Hội nên vẫn trăn trở con đường đi cho Mèo Tôm vừa có những sản phẩm cá tính độc đáo vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng. Sau hơn 2 năm ra trường cũng là hơn 2 năm trăn trở tìm kiếm đường đi riêng cho Mèo Tôm Handmade thì thật có duyên, nơi đây đã tìm được con đường phát triển của riêng mình, đó là biến rác thải thời trang cụ thể là những món đồ jean cũ thành những sản phẩm sáng tạo và hữu ích, góp phẩn bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh cho mọi người.

Cửa hàng của chị Yến hiện tại

Tại sao chị lại lựa chọn chất vải jeans chứ không phải chất vải khác?

Jean luôn là một chất liệu bền đẹp và cá tính, vì vậy dù đã qua sử dụng nhưng độ bền của jean vẫn khá tốt so với các chất liệu vải khác và có thể sử dụng làm túi xách mà vẫn có được độ thẩm mỹ nhất định. Hơn thế nữa chính những chi tiết quen thuộc và đặc trưng của quần jean đã kích thích sự sáng tạo của mình trong mỗi sản phẩm, vì vậy mình đã quyết định dùng quần áo jean cũ làm nguyên liệu để sản xuất túi xách.

Từ chất vải jeans chị Yến có thể biến hóa thành những đồ decor cho bộ bàn ghế

1 chiếc túi rất đáng yêu in hình chị Yến

Mèo Tôm handmade do một mình bạn hay có ai cùng làm? Tâm huyết của bạn là gì trong công việc này?

Hiện tại MTHM có 2 người làm chính là mình và bạn Nguyễn Thị Hà (1995). Hà là sinh viên cao học ngành maketing trường đại học Kinh tế quốc dân.

Cả hai đều mong muốn đưa sản phẩm jean tái chế lan tỏa đến thật nhiều người và giúp Mèo Tôm trở thành shop tái chế jean độc đáo và nổi tiếng nhất Việt Nam.

Những chiếc túi xinh xắn cùng biểu tượng hoa sen của Việt Nam

Cảm hứng từ đâu để chị có thể biến tấu những sản phẩm thành vật phẩm đẹp và có tính nghệ thuật như thế này?

Bí quyết để làm ra một sản phẩm tái chế đẹp ngoài việc sử dụng những kĩ thuật may túi thành thạo thì chúng mình tái chế bằng cả tâm huyết cũng như niềm đam mê của bản thân. Có thể vì vậy mà sản phẩm của mình đều chỉn chu và độc đáo.

Ngay cả những vật dụng trang trí được chị Yến decor cho cửa hàng

Làm thế nào để tạo ra sản phẩm từ đồ cũ nhưng hữu ích và đặc biệt là vẫn đẹp như sản phẩm của bạn?

Đặc điểm chính của đồ handmade nói chung là sự độc đáo không đụng hàng, và mình thì luôn tìm kiếm những nguyên liệu để làm ra những sản phẩm sáng tạo và chất lượng. Và mình đã bén duyên với chất liệu đồ jean, từ ấy mình đã yêu luôn nguồn nguyên liệu sáng tạo này. Mỗi chi tiết trên quần, áo jean cũ luôn tạo hứng thú cho mình sáng tạo, những câu hỏi như “chiếc túi quần này sẽ được đặt ở đâu trên thân túi xách?” “chiếc mác này , chiếc đai quần, cạp quần sẽ được dùng làm gì?”, và giải quyết xong các câu hỏi ấy thì sản phẩm đã hoàn thành, không một chiếc túi nào giống chiếc túi nào. Thật vui khi mỗi ngày làm việc bắt đầu từ những món đồ bỏ đi, cuối ngày là một vài món đồ hữu ích được tái sinh.

Sản phẩm jeans đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường

Chính sách thu quần jean của các bạn như thế nào? Mình thấy trên fanpage có điểm thu đổi tại Hà Nội và Bắc Giang, các bạn có nhận quần/áo jean từ nơi khác gửi đến hay không?

Các bạn có thể mang đến điểm thu gom tại Hà Nội hoặc gửi bưu điện về trực tiếp cơ sở chính tại Bắc Giang. Mọi người được quy đổi đồ jean cũ thành điểm và điểm đó sẽ được tính thành tiền giảm giá trực tiếp vào các sản phẩm đã tái chế bạn mua tại shop.

Giúp tăng sự hấp dẫn thì chị Yến còn biến tấu thành những vật phẩm tay cầm của cốc cafe

Một cách nhìn khác thì jeans còn được làm thành tạp dề cực đáng yêu

Để tái chế một sản phẩm như vậy thì chị có gặp những khó khăn gì trong công việc không?

Để làm nên một chiếc quần cũ thành túi xách tốn rất nhiều công đoạn “sơ chế” nguyên liệu, chúng mình cắt rời các chi tiết ra và ghép lại theo ý tưởng của bản thân sau đó mới tiến hành may thành túi xách. Nguyên liệu chính để may túi của chúng mình là jean nên chi phí sẽ không cao so với sản xuất túi xách bằng 100% nguyên liệu mới, tuy nhiên công sức sẽ mất rất nhiều.

Cảm ơn chị Yến đã có những chia sẻ cùng Bầu. Chúc Mèo Tôm Handmade ngày càng phát triển trong thời gian sắp tới!

comment Bình luận