Quỹ phụng sự: Lan toả yêu thương với sứ mệnh nhân văn cao cả

Quỹ Phụng Sự trao tặng “Mái ấm yêu thương”
Phóng viên: Được biết, Quỹ Phụng Sự được thành lập với phương châm “Phụng sự là sứ mệnh”, là nơi hội tụ các thành viên có chung tấm lòng muốn chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Vậy xuất phát từ đâu mà bà có suy nghĩ sẽ thành lập và phát triển Quỹ Phụng Sự?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Ý tưởng thành lập Quỹ Phụng Sự bắt nguồn từ câu chuyện cá nhân của tôi. Từ lâu, tôi luôn ấp ủ mong muốn xây dựng cho ba mẹ một ngôi nhà mới, bởi nhà hiện tại thường xuyên bị nước mưa tràn vào do nền nhà hàng xóm cao hơn. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, kế hoạch đều gặp trắc trở, khiến tôi luôn day dứt và lo lắng cho ba mẹ mỗi khi mùa mưa đến.
Thời điểm đó, tôi tham gia các hoạt động từ thiện và được nghe lời dạy từ một người Thầy đáng kính: “Nếu mình không thể xây nhà cho mình, hãy giúp xây nhà cho người khác, đó là nhân lành để đối diện và chuyển hóa muộn phiền”. Thấu hiểu được cảm giác đau khổ khi không có một mái nhà như ý, tôi bắt đầu tập trung vào các dự án xây nhà để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi xây được 10 căn nhà và nỗ lực giúp đỡ mọi người, sau vài năm, việc xây nhà cho ba mẹ tôi trở nên suôn sẻ một cách tự nhiên. Điều này càng củng cố niềm tin sâu sắc trong tôi về nhân quả và ý nghĩa của những việc thiện mình đang làm.
Phóng viên: Thưa bà, bà đã hoạt động từ thiện cũng lâu khoảng từ 2009 nhưng tại sao đến năm 2016 Quỹ Phụng Sự mới chính thức thành lập?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Thực tế, năm 2009, tôi cùng đồng nghiệp làm từ thiện nhiều nơi. Tuy nhiên, quan điểm và định hướng khác nhau, tôi quyết định tách riêng để thực hiện sứ mệnh phụng sự theo tâm niệm và ước nguyện. Do đó, Quỹ Phụng Sự chính thức thành lập năm 2016.
Phóng viên: Phụng sự - là tinh thần sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ và sẵn sàng đóng góp một cách tự nguyện cho cộng đồng và xã hội. Có phải vì ý nghĩa đó mà bà đặt tên Quỹ Phụng Sự?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Tên này xuất phát từ giáo lý nhà Phật: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường ý nghĩa lên chư Phật”. Khi giúp đỡ người khác, mang lại hạnh phúc cho họ, chính là cách thể hiện lòng biết ơn và tôn kính thiết thực nhất đối với Phật Trời.
Đồng thời, Quỹ Phụng Sự với tâm niệm, khi làm từ thiện, không chấp nghĩ công lao của mình, giữ sự khiêm tốn và tôn trọng những người yếu thế – đó là một giá trị đạo đức quan trọng của lòng từ bi. Chỉ khi làm được điều đó, từ thiện mới thực sự ý nghĩa; ngược lại, rất dễ lệch hướng và tan vỡ. Giữ một tâm trí khắt khe như vậy giúp chúng ta vững vàng trước mọi thử thách và tiếp tục làm điều thiện như một dòng chảy không bao giờ ngừng.
Phóng viên: Ngoài việc tập trung vào các dự án xây nhà, Quỹ Phụng Sự còn có các hoạt động nào?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Ngoài việc tập trung vào các dự án xây nhà như mục tiêu ban đầu, Quỹ Phụng Sự còn thực hiện một số dự án như xây cầu, hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, tai nạn.
Đặc biệt, Quỹ tổ chức nhiều chương trình âm nhạc kết hợp phim ảnh để giáo dục tâm hồn trẻ và chuyển hóa nỗi niềm cho nhiều người an vui với tư duy tích cực. Chương trình “Tung cánh yêu thương” đã được thực hiện tại các trường học, bệnh viện, khóa hè ở các chùa.
Đồng thời, Quỹ cũng tạo động lực cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên phát tâm gieo thiện dù đóng góp tiền rất nhỏ. Quỹ vô cùng trân quý sự sẻ chia của các bạn trẻ, bởi dù còn nhiều khó khăn, họ vẫn sẵn lòng đóng góp. Chính đức tính này giúp nuôi dưỡng lòng bao dung và tạo nền tảng cho những điều tốt đẹp trong tương lai, không chỉ cho bản thân mà còn lan tỏa đến nhiều người khác.

Bà Lâm Ánh Ngọc (người đứng ngoài cùng bên trái) đã đến hỗ trợ trẻ em vùng núi phía Bắc sau trận bão Yagi
Phóng viên: Thưa bà, khó khăn lớn nhất mà Quỹ Phụng Sự gặp phải trong hành trình hoạt động của mình là gì?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Hành trình nào cũng có những thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi vì được sự đồng thuận, chung tay của các anh chị hảo tâm; sự góp sức của các bạn trẻ để lan tỏa những điều tích cực đến xã hội. Khó khăn thì nhiều vô kể, nên tôi xin phép không nhắc đến. Những ai quan tâm đến công việc thiện nguyện và đã từng đóng góp công sức chắc hẳn sẽ hiểu và đồng cảm, như vậy là tôi đã cảm thấy vui rồi. Nếu còn có thể cùng tôi chung tay làm việc thiện, thì niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội.
Phóng viên: Động lực nào để giúp bà cũng như tất cả các thành viên có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Những kỷ niệm, những khoảnh khắc là động lực giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn mà mình gặp phải. Từ đó, bản thân tôi là người tiếp thêm năng lực, lan tỏa những điều tích cực đến các thành viên trong Quỹ Phụng Sự.
Thật ra, mỗi một hành trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn luôn để lại những khoảnh khắc khó quên trong tôi, nhớ nhất là một lần làm từ thiện ở miền Tây. Nghẹn ngào là cảm xúc của tôi khi nhìn thấy bé trai 4 tuổi, dị tật chân bẩm sinh, phải di chuyển bằng cách lết trên phần cổ chân. Chính hình ảnh đó đã giúp tôi có thêm động lực vượt qua tất cả khó khăn trong quá trình duy trì và phát triển Quỹ Phụng Sự vì tôi thấy mình quá may mắn.
Hơn thế, khi chứng kiến nhiều người ra đi đột ngột, tôi nhận ra rằng cuộc đời quá ngắn ngủi, cần tận dụng thời gian để gieo mầm thiện. Bởi lẽ, ai cũng mong muốn có được sự thanh thản trong hơi thở cuối cùng, mà điều đó chỉ có thể đến từ những việc làm ý nghĩa trong cuộc đời – đó chính là quy luật nhân quả. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục cống hiến và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cho đến khi không còn đủ sức để làm nữa...

Phóng viên: Với 8 năm hoạt động, bà có định hướng gì cho thời gian tới để Quỹ Phụng Sự có thể phát triển hơn nữa?
Bà Lâm Ánh Ngọc: Tôi không dám tham vọng, duyên phước mình tới đâu làm tới đó, mọi người chung tay nhiều thì làm được nhiều, ít thì mình vẫn làm và tính toán nhiều giải pháp để phát huy tối đa điều thiện.
Về nguồn nhân lực, tôi muốn lan tỏa những điều tích cực đến các bạn trẻ, để các bạn nhận ra giá trị của cuộc sống. Khi các bạn trẻ tư duy tích cực và trân trọng ân nghĩa cuộc đời, các bạn sẽ tự có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Từ đó, mỗi cá nhân sẽ sống có ích, hướng về cộng đồng, hướng đến cái thiện và tích cực nhiều hoạt động thiện nguyện hơn.
Tôi đã và đang nỗ lực hướng dẫn các bạn trẻ biết cách tổ chức chương trình để sau này có thể giúp được nhiều tổ chức từ thiện khác, thậm chí tự làm để lan tỏa hoạt động thiện nguyện đến mọi người. “Một người tính bằng chín người làm”, thế nên kinh nghiệm bao năm tôi chia sẻ hết lòng cho các bạn và được các bạn nắm bắt rất tốt, tôi rất vui
Tôi cũng hy vọng gặp thêm thiện hữu tri thức cùng tâm nguyện để mở các lớp dạy nghề miễn phí dành cho các bạn trẻ không có điều kiện học tập mà có nghề mưu sinh lo cho bản thân và gia đình
Nói chung, tôi chỉ mong những điều cơ bản như vậy. Quan trọng nhất là hy vọng mọi người sẽ biết yêu thương nhau thật lòng, cùng nhau hướng về điều thiện và gieo những hạt giống tốt đẹp mỗi ngày, không ngừng lan tỏa những điều tích cực vào cuộc sống.
Phóng viên: Cảm ơn bà về buổi trò chuyện này.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Ký sinh trùng từ thú cưng, nguy cơ tiềm ẩn khiến hàng trăm trẻ mắc bệnh
Chỉ từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện gần 900 trẻ nhiễm giun, sán chó mèo. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng ngứa ngáy kéo dài, tổn thương đa cơ quan nhưng nhiều phụ huynh chủ quan, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da và tự điều trị tại nhà…July 10 at 5:09 pm -
Hà Tĩnh ghi nhận ca sốt rét ngoại lai có nguy cơ phát sinh ca bệnh thứ cấp
Mới đây, trên địa bàn thôn Song Yên, xã Thiên Cầm ghi nhận trường hợp mắc sốt rét. CDC Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác làm việc với chính quyền xã, Trạm Y tế về các biện pháp xử lý ổ bệnh. Đây là ca bệnh ngoại lai thứ 6 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.July 10 at 5:08 pm -
Nổi ban tím tứ chi, ngừng tim sau bữa tiết canh, lòng lợn
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa chạy đua với thời gian, ép tim cấp cứu bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, lòng lợn gần nhà.July 10 at 5:07 pm -
Bật điều hòa đúng cách vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm 30% tiền điện trong tháng hè
Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng đáng kể. Tuy nhiên, với một số mẹo sử dụng điều hòa thông minh, bạn có thể tiết kiệm tới 30% tiền điện mà vẫn đảm bảo không gian sống mát mẻ, thoải mái. Dưới đây là những cách hiệu quả để tối ưu hóa việc sử dụng điều hòa trong mùa hè.July 10 at 5:07 pm