Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành y tế

Sáng 20/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo một số nội dung liên quan về cơ sở dữ liệu ngành y tế.
9:04 | 21/02/2025

Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Y tế Quảng Nam đã triển khai nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, các nền tảng quan trọng, gồm: Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin trạm y tế (HMIS), hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống điều hành y tế thông minh, nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa và mô hình bệnh viện thông minh.

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế (HMIS) đã được triển khai tại 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 106/QĐ-UBND.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) bắt đầu triển khai từ năm 2018, hiện nay đang liên thông với các phần mềm HIS nhưng chưa đạt tỷ lệ đồng bộ 100%.

Hệ thống điều hành y tế thông minh (IOC Y tế) đang trong giai đoạn xây dựng, chưa hoàn chỉnh.

Nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được đề xuất đầu tư 8,837 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Mô hình bệnh viện thông minh đã có kế hoạch triển khai thí điểm tại 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, nhưng đang chờ hoàn thiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế.

Tính đến nay, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) đang được sử dụng tại 58 cơ sở khám chữa bệnh, nhưng gặp khó khăn trong việc đồng bộ do sử dụng phần mềm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau như VNPT HIS, Viettel HIS, FPT HIS, SHPT HIS, Vietsens HIS...

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Trong quá trình triển khai hệ thống dữ liệu y tế vẫn gặp nhiều vướng mắc, như thiếu sự đồng bộ trong dữ liệu khám chữa bệnh. Hiện nay, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh sử dụng nhiều phần mềm HIS khác nhau, khiến việc liên thông dữ liệu gặp khó khăn. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang cân nhắc chuyển đổi phần mềm HIS, nhưng chưa rõ phần mềm mới có thể đảm bảo kết nối dữ liệu với hệ thống hiện có hay không.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các bệnh viện kiến nghị, hiện nay ngành y tế đã có kế hoạch xây dựng kho dữ liệu sức khỏe toàn dân giai đoạn 2024 - 2026 nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện từ cấp trên, dẫn đến việc triển khai bị trì hoãn. Hồ sơ sức khỏe điện tử cần được tích hợp với bệnh án điện tử, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc này. Các bệnh viện phản ánh rằng dữ liệu sức khỏe điện tử chưa được công nhận trong quy trình giám định bảo hiểm y tế, trong khi cơ quan bảo hiểm vẫn yêu cầu chứng từ giấy, gây khó khăn trong công tác quản lý và thanh toán.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu ngành y tế

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu ngành y tế

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Y tế khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu ngành y tế.

Sở Y tế cần tổng hợp các vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể và báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời xây dựng lộ trình hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2025, trong đó có các đợt cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện những hạng mục quan trọng.

Để đảm bảo giám sát chặt chẽ tiến trình triển khai, Sở Y tế có báo cáo tiến độ định kỳ vào cuối mỗi tuần trình UBND tỉnh. Đến ngày 20/3, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn còn tồn đọng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm triển khai bệnh án điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử từ Bệnh viện Bạch Mai và các địa phương, từ đó điều chỉnh và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Quảng Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai, hướng tới một hệ thống dữ liệu y tế hiện đại, liên thông và phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phương Thuận

comment Bình luận