Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: ‘Các nhà khoa học góp sức vào thành công kỳ họp Quốc hội’
Toàn cảnh buổi làm việc
Tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng; Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực các Ủy ban Kinh tế, Tài chính - Ngân sách, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xã hội, Văn hóa, Giáo dục.
Báo cáo về kết quả thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết: Trong nhiều năm qua, VUSTA luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, sự phối hợp và hỗ trợ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, VUSTA luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, sự phối hợp của các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
TSKH Phan Xuân Dũng cũng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội đối với việc lắng nghe ý kiến các nhà khoa học tư vấn, phản biện, đưa ra các ý kiến góp ý đối với các dự án luật quan trọng của đất nước, đặc biệt tổ chức các hội thảo khoa học phục vụ công tác giám sát, xây dựng pháp luật.
Trong đó, VUSTA đã được tạo điều kiện tổ chức nhiều hội thảo độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức. Có thể kể đến như: Đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19 (trong đó có thuốc cổ truyền), trang thiết bị và sinh phẩm y tế; vai trò của công nghệ và dữ liệu khoa học trong xây dựng, triển khai các biện pháp phòng, chống và thích ứng với dịch bệnh; tổ chức Hội thảo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
VUSTA cũng chủ động tổ chức Hội thảo “Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Một số tồn tại, hạn chế và những khuyến nghị” nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học cho Hội đồng Dân tộc tham gia thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)…
“Các chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hội đồng Dân tộc, Viện Nghiên cứu lập pháp với VUSTA là tiền đề quan trọng để VUSTA tăng thêm cơ hội và điều kiện nắm bắt thông tin về quá trình xây dựng pháp luật. Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến được phối hợp tổ chức với nhiều cơ quan của Quốc hội đã góp phần quan trọng để VUSTA thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng chia sẻ.
Tại buổi làm việc, các đại biểu nhất trí cho rằng, trong thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội và VUSTA đã triển khai một số hoạt động phối hợp rất hiệu quả, hữu ích, đặc biệt là phối hợp của VUSTA với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Cũng tại buổi làm việc, TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam thay mặt các nhà khoa học cũng bày tỏ sự cảm ơn đối của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Quốc hội đã lắng nghe và dành sự quan tâm cho các nhà khoa học nói chung và những người làm xây dựng nói riêng. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng như các nhà khoa học thuộc VUSTA được phát huy trí tuệ, kinh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam mong lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng như các nhà khoa học thuộc VUSTA được phát huy trí tuệ, kinh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội khẳng định, tiềm năng hợp tác của các cơ quan của Quốc hội với VUSTA trong thời gian tới là rất lớn, nên bên cạnh sự đặt hàng từ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, VUSTA cũng cần chủ động phối hợp, vận động đội ngũ trí thức tham gia. Đại diện một số Ủy ban của Quốc hội cũng nêu ra một số dự án luật, nội dung giám sát của Ủy ban hay được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội giao chủ trì thực hiện rất cần có sự phối hợp với VUSTA để lấy ý kiến rộng rãi với các nhà nghiên cứu, khoa học, cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, VUSTA đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn với 152 hội thành viên, trong đó có 89 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, hàng trăm đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo…
“Nhiều nhà khoa học, tổ chức, trí thức đã phát huy rất tốt trong các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, góp phần vào sự thành công của kỳ họp”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Đánh giá cao hiệu quả và sự hữu ích từ quá trình phối hợp giữa một số cơ quan của Quốc hội và VUSTA trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hiệu quả của Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Phục hồi và Phát triển bền vững".
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội thảo và đánh giá rất cao, hoan nghênh Đoàn giám sát, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với VUSTA làm cầu nối tập hợp đông đảo chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, đất nước, có nhiều ý kiến sâu sắc, khách quan, khoa học đóng góp trực tiếp chuyên đề giám sát tối cao đầu tiên của Quốc hội Khoá XV. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phát biểu.
Trong thời gian tới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội được giao nhiều việc khó, phức tạp, nhiều nội dung có tính chuyên sâu, kỹ thuật cao, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội. Trong định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ có rất nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng liên quan đến khoa học, công nghệ; nhiều vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ được các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, cũng như các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là điều kiện để các cơ quan của Quốc hội cũng như VUSTA có nhiều dư địa để tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các cơ quan của Quốc hội cần chủ động có trao đổi, đặt hàng từng đầu việc cụ thể, với kế hoạch chi tiết hơn để đi vào chiều sâu trong thực hiện công tác tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, tham mưu cho các hoạt động của Quốc hội.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM: Hưởng ứng Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024
Tháng An toàn và Vệ sinh lao động năm 2024 được triển khai với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, đây được xem là yếu tố quan trọng trong hành trình vươn lên thành một đô thị văn minh và hiện đại của TP. HCM.May 5 at 8:43 am -
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm