Nông trại hữu cơ Vinamit của doanh nhân Nguyễn Lâm Viên: Vì sao người dân đề nghị thu hồi dự án?

Theo Vinamit, tại nông trang, công ty chỉ sử dụng các loại phân trùn quế, phân bón hữu cơ được làm từ vỏ dừa organic, hay phân bò nuôi bằng phương pháp organic. Ngoài ra, công ty còn áp dụng các phương pháp phòng trừ sâu bệnh truyền thống như dùng thảo dược để xua đuổi côn trùng, dùng bao sợi để bao bọc trái cây nhằm tránh sâu bệnh hoặc côn trùng xâm nhập.
12:34 | 05/05/2020

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinamit.


Trước kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương mới đây, cử tri xã Phước Sang, huyện Phú Giáo đề nghị cơ quan chức năng của của tỉnh sớm thu hồi dự án của Công ty Cổ phần Vinamit.

Cư tri địa phương cho rằng, dự án của Vinamit hoạt động không hiệu quả, đề nghị tỉnh có chủ trương để quy hoạch một phần đất dự án thành đất ở khu dân cư hoặc xây dựng các công trình công ích cho địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

Trước những bức xúc của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết: Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện kiểm tra tại Công ty theo Quyết định số 970/QĐ-STNMT ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần Vinamit.

Theo Sở Nông nghiệp, dự kiến trong Quý I/2020 sẽ có kết luận kiểm tra đối với Công ty Vinamit, khi đó Sở Nông nghiệp sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời người dân.

Cư tri và người dân địa phương cho rằng, dự án của Vinamit hoạt động không hiệu quả, đề nghị tỉnh có chủ trương để quy hoạch một phần đất dự án thành đất ở khu dân cư hoặc xây dựng các công trình công ích cho địa phương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

Theo giới thiệu của Công ty Cổ phần Vinamit, nông trại Vinamit Organic Farm nằm tại thị xã Phú Giáo, có diện tích lên đến hơn 150ha với hơn 54 giống cây trồng và đã đạt được chứng nhận Canh tác hữu cơ và Nông sản hữu cơ theo tiêu chuẩn Organic hữu cơ USDA (Bộ Nông nghiệp Mĩ) và Organic hữu cơ EU (Liên minh châu Âu) vào ngày 06/12/2016.

Theo Vinamit, tại nông trang, công ty chỉ sử dụng các loại phân trùn quế, phân bón hữu cơ được làm từ vỏ dừa organic, hay phân bò nuôi bằng phương pháp organic. Ngoài ra, công ty còn áp dụng các phương pháp phòng trừ sâu bệnh truyền thống như dùng thảo dược để xua đuổi côn trùng, dùng bao sợi để bao bọc trái cây nhằm tránh sâu bệnh hoặc côn trùng xâm nhập.

Vinamit của doanh nhân Nguyễn Lâm Viên nổi tiếng với các mặt hàng hoa quả sấy khô.

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vinamit. Theo giới thiệu, Vinamit là doanh nghiệp sở hữu toàn bộ công nghệ chế biến thực phẩm nông sản sau thu hoạch hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của Vinamit nổi tiếng với trái cây sấy đã có mặt tại các cửa hàng, siêu thị và xuất khẩu một số nước như: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, châu Âu...

Trả lời trên báo chí, ông Nguyễn Lâm Viên cho biết: "Diện tích canh tác của Vinamit khoảng 170 hecta. Tôi đang liên kết với rất nhiều các vườn mít, chuối, xoài, khoai lang, dứa… của nông dân, chuyển giao canh tác, cung cấp phân bón vi sinh… Tập trung chủ lực vẫn là xuất khẩu, dự kiến Tết này có thể tham gia vào thị trường trong nước với thực phẩm tươi trước như chuối, dứa, mít organic. Hai nhà máy chế biến bảo quản ở Bình Dương và Kiên Giang đang chạy hết công suất, hiện đang xây dựng nhà máy mới ở Đắk Lắk. Bên cạnh đó tôi còn tấn công sang Lào, đất đai ở Lào rất tốt, không cần bón phân mà cây vẫn phát triển. Nếu triển khai thuận lợi thì dần dần Vinamit sẽ chuyển hết trồng mít sang Lào".

Cũng tại Bình Dương, vào tháng 8/2010, Công ty Vinamit đã quyết định tạm ngừng hoạt động tất cả các dây chuyền trái cây sấy tại cụm nhà máy sản xuất chính tại huyện Bến Cát (Bình Dương) cho đến khi đủ điều kiện hoạt động trở lại. Trước đó, cảnh sát môi trường Bình Dương đã lập biên bản phát hiện đường ống đấu nối của Vinamit vào hệ thống cống của Becamex khi chưa được phép. Việc xả nước thải chui này đã khiến nhiều hộ dân khu vực này phản ứng vì ô nhiễm và gây nguy hiểm cho người lưu thông trên quốc lộ.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sớm có thông báo kết luận, xử lý, giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân địa phương.

Sức khỏe 24h sẽ tiếp tục thông tin.

comment Bình luận