Ngành y tế luôn phối hợp tích cực cùng toàn xã hội thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng trẻ em khuyết tật không chỉ cần sự chăm sóc y tế mà còn rất cần sự đồng hành, yêu thương và hỗ trợ của toàn xã hội để các em có thể phát triển toàn diện, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

TS.BSCK II Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình
"Trong bối cảnh đó, chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam khởi xướng và tổ chức đã thực sự trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em khuyết tật", Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.
Năm 2024, chương trình đã hỗ trợ 1.000 suất học bổng đến với trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh biên giới. Những suất học bổng ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thắp lên niềm tin và nghị lực vươn lên cho các em.
Năm 2025, mục tiêu của chương trình là trao 1.200 suất học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh, mở rộng từ 10 tỉnh năm 2024 (bao gồm Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông) và bổ sung hai tỉnh Tuyên Quang và Trà Vinh.
Mỗi suất học bổng có giá trị 4.000.000 đồng, trong đó gồm 4.000.000 đồng tiền mặt và phần quà vật phẩm thiết yếu (sữa, bánh kẹo, dụng cụ học tập) nhằm đảm bảo chi phí học tập và sinh hoạt cho các em trong suốt một năm học
Mục tiêu trên là một bước tiến rất đáng khích lệ, thể hiện sự phát triển cả về quy mô và tầm ảnh hưởng của chương trình.

Năm 2025, mục tiêu của chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2025 là trao 1.200 suất học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu: “Tôi tin rằng, đây không chỉ là những món quà vật chất mang giá trị nhân đạo, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội, mà còn là sự khẳng định niềm tin và khát vọng học tập của các em, những em nhỏ tuy thiệt thòi về thể chất, nhưng luôn giàu nghị lực, đam mê và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện phát động gây quỹ, mà còn là nơi kết nối những tấm lòng yêu thương, san sẻ, là minh chứng rõ nét cho một xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các em luôn có sự quan tâm đặc biệt của gia đình, nhà trường và toàn xã hội”.
“Ngành y tế luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, các Bộ, ngành, các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng các chính sách, các chương trình phù hợp dành cho trẻ em; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em khuyết tật...Đồng thời, Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Chương trình vì trẻ em khuyết tật được triển khai hiệu quả và bền vững”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Bà Dương Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em biết rằng, các em không hề đơn độc trên con đường đến trường. Chúng tôi và cả cộng đồng người Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em, sẵn sàng trao thêm các em một điểm tựa để các em vững bước, tự tin tiến lên. Đó cũng là lý do ra đời của chương trình tiếp sức đến trường".

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cùng các đại biểu và trẻ em khuyết tật tại chương trình
Để lan tỏa thông điệp "tiếp sức” đến với các học sinh khuyết tật, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng Đoàn TNCS Bộ Ngoại giao và nền tảng thể thao trực tuyến vRace tổ chức giải chạy trực tuyến "Tiếp sức đến trường".
Giải chạy là cầu nối giữa cộng đồng và những trẻ em cần được giúp đỡ, khuyến khích mọi người tham gia ở bất kỳ địa điểm, thời gian nào với hình thức đăng ký miễn phí trên nền tảng vRace. Kết quả được ghi nhận qua ứng dụng hoặc các thiết bị theo dõi (Strava, Garmin) với bảng xếp hạng cá nhân và đội nhóm được cập nhật liên tục.
Theo Bộ Y tế

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm