Mỹ phẩm Hani liên tục bị xử phạt, có dấu hiệu buôn lậu, cần xử lý hình sự
Thanh tra Sở Y tế TP xác định Công ty cổ phần Mỹ phẩm Hani có 3 sai phạm nghiêm trọng và đã ra quyết định xử phạt 93 triệu đồng; đồng thời buộc công ty này phải tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên tục bị phát hiện mỹ phẩm “không rõ nguồn gốc”
Thanh tra Sở Y tế TP HCM thông báo đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Mỹ phẩm Hani (số 43 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) hành vi sản xuất mỹ phẩm dỏm, kinh doanh mỹ phẩm lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; nhãn mác ghi không đúng sự thật.
Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đoàn đã kiểm tra bất ngờ Công ty cổ phần mỹ phẩm Hani tại địa chỉ trên và phát hiện đơn vị này sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về “thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN) hoặc tương đương được Hội đồng mỹ phẩm ASEAN thừa nhận.
Quảng cáo các sản phẩm của Hani.
Doanh nghiệp đã thừa nhận việc kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (giá trị lô hàng là 11.064.000 đồng). Kinh doanh mỹ hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó (giá trị lô hàng là 15.000.000 đồng).
Tuy vậy, công ty này còn thực hiện các quảng cáo nhằm lừa dối khách hàng trên trang web của mình. Trong đó, quảng cáo là đơn vị chuyên gia công mỹ phẩm hàng đầu trên thị trường với hệ thống máy móc, kỹ thuật hiện đại theo chuẩn GMP theo chứng nhận của Bộ Y tế.
Các mỹ phẩm gia công là kem dưỡng da, kem body, tắm trắng, son môi, mặt nạ... với 100% nguyên liệu thiên nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu tổng hợp… an toàn và lành tính. Ngoài ra, công ty này còn quảng cáo sản xuất mỹ phẩm với công thức độc quyền, được nghiên cứu và thí nghiệm bằng phương thức hiện đại nhất (chưa có chứng cứ chứng minh).
Với những hành vi sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TP xác định Công ty cổ phần Mỹ phẩm Hani có 3 sai phạm nghiêm trọng và đã ra quyết định xử phạt 93 triệu đồng; đồng thời buộc công ty này phải tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Không chỉ sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Công ty Hani còn có dấu hiệu nhập lậu cả gel rửa tay kháng khuẩn. Cụ thể, vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện về cao điểm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID - 19) gây ra theo Kế hoạch số 228.
Tại Công ty đang sản xuất Gel rửa tay kháng khuẩn hiệu Hani có nhãn hàng hóa ghi không đủ nội dung bắt buộc (không có tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa). Đội lập Biên bản giao công ty bảo quản 5.000 chai gel rửa tay để xử lý.
Tại Công ty đang sản xuất Gel rửa tay kháng khuẩn hiệu Hani có nhãn hàng hóa ghi không đủ nội dung bắt buộc (không có tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa). Đội lập Biên bản giao công ty bảo quản 5.000 chai gel rửa tay để xử lý.
Theo đó, lực lượng QLTT Thành phố thường xuyên và tăng cường kiểm tra kiểm soát các điểm sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế, nhà thuốc trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử nghiêm các hành vi găm hàng, bán quá giá và hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Sau đó, Đội QLTT số 8 kiểm tra Công ty cổ phần mỹ phẩm Hani địa chỉ 43 đường Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân Bình. Tại Công ty đang sản xuất Gel rửa tay kháng khuẩn hiệu Hani có nhãn hàng hóa ghi không đủ nội dung bắt buộc (không có tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa). Đội lập Biên bản giao công ty bảo quản 5.000 chai gel rửa tay để xử lý.
Được biết, đại diện pháp luật Công ty CP Mỹ phẩm Hani là bà Đỗ Thị Mỹ Nhĩ. Công ty Hani bắt đầu hoạt động từ ngày 17/07/2015. Từng “nổ” trên báo chí, bà Đỗ Thị Mỹ Nhĩ cho biết: “Hiện nay, nhà máy chúng tôi đáp ứng được nhu cầu đặt gia công mỹ phẩm quy mô lớn với khả năng sản xuất 500kg đến 1,5 tấn mỹ phẩm hay 2.000 đến 10.000 sản phẩm đóng gói thành phẩm mỗi ngày. Đặc biệt, Hani sẵn sàng hỗ trợ giá tốt nhất cho các tổng đại lý, nhà phân phối mỹ phẩm mới chưa có nhiều vốn đặt gia công mỹ phẩm ban đầu với số lượng ít. Nhờ sự tương trợ lẫn nhau, rất nhiều thương hiệu đã thành công trên thị trường và tiếp tục quay lại đặt hàng với một số lượng lớn hơn”.
Có thể xử lý hình sự
Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, theo pháp luật hiện hành, cụ thể tại điều 21 Nghị định 124/2015/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung nghị định 185/2013/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phạt tiền lên mức 40.000.000 đồng và phạt gấp đôi đối với hàng hóa đặc thù như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện như sau:
“Điều 21. Hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác.
a) Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa;
b) Đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa;
c) Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;
d) Kinh doanh hàng hóa có nhãn, bao bì hàng hóa có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng hoặc thông tin khác sai sự thật, gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia, truyền thống lịch sử hoặc phương hại đến bản sắc văn hóa, đạo đức lối sống, đoàn kết dân tộc và trật tự an toàn xã hội”.
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ) và biện pháp khắc phục hậu quả (tiêu hủy hàng hóa, nộp lại số lợi bất chính).
Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì còn có thể bị khởi tố điều tra, truy tố theo Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội buôn lậu với mức hình phạt cao nhất đối với cá nhân là 15 năm tù, với pháp nhân là bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Bộ Y tế yêu cầu chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Ngày 26/4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.April 28 at 3:31 pm -
Quảng Ngãi: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Sáng 26/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.April 28 at 12:39 pm -
Gian hàng xanh HANE – Hành trình doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững
Sáng 26/4, gian hàng xanh lần thứ 6 do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. HCM (HANE) cùng các Hội, câu lạc bộ, liên minh kinh tế xanh GFC và doanh nghiệp đồng hành nằm trong chương trình lễ hội sống khỏe năm 2024 do UBND quận 10 tổ chức.April 27 at 7:36 pm -
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Sáng 26/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.April 27 at 9:22 am