Long An: Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Chiều 6/8, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
15:40 | 07/08/2024

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 154/195 vụ (giảm 41 vụ), chết 86/131 người (giảm 45 người), bị thương 95/79 người (tăng 16 người), thiệt hại tài sản 681 triệu đồng. Lĩnh vực đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Phân tích trên 154 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm như sau: Tốc độ là 1 vụ (chiếm 0,65%); phần đường, làn đường là 36 vụ (chiếm 23,38%); vượt xe là 11 vụ (chiếm 7,14%); chuyển hướng là 25 vụ (chiếm 16,23%); tránh xe là 1 vụ (chiếm 0,65%); không nhường đường là 5 vụ (chiếm 3,24%); sử dụng rượu bia là 1 vụ (chiếm 0,65%); báo hiệu đường bộ là 3 vụ (chiếm 1,95%); quy trình thao tác lái xe là 2 vụ (chiếm 1,3%); không chú ý quan sát là 38 vụ (chiếm 24,68%); phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật là 1 vụ (chiếm 0,65%); do người đi bộ là 5 vụ (chiếm 3,25%); nguyên nhân khác là 25 vụ (chiếm 16,23%).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

6 tháng đầu năm, qua tuần tra kiểm soát xử phạt 24.884 trường hợp vi phạm, phạt tiền 84,137 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 5.707 trường hợp. Trong đó, đường thủy nội địa phát hiện 703 trường hợp vi phạm, phạt tiền 946,5 triệu đồng. Phạt vi phạm về nồng độ cồn 7.501 trường hợp, với số tiền 37,37 tỷ đồng; vi phạm về ma túy 11 trường hợp, với số tiền 161 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn còn ở mức cao trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ. Các địa phương xảy ra số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ là Thủ Thừa (15/9); Tân Trụ (3/1); Châu Thành (7/1); Mộc Hóa (4/2); Tân Hưng (6/4); Vĩnh Hưng (2/00).

Riêng trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ, chết 14 người, bị thương 14 người, thiệt hại tài sản 98 triệu đồng, tuần tra kiểm soát phát hiện 3.077 trường hợp vi phạm, phạt 10,526 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 718 trường hợp. Trong đó, đường thủy nội địa phát hiện 113 trường hợp vi phạm, phạt 174 triệu đồng, vi phạm nồng độ cồn 583 trường hợp, phạt 2,888 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh cũng thông tin thêm một số nội dung về công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; các ngành chức năng, địa phương phân tích, đánh giá các hạn chế, tồn tại từ đó đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, dù tình hình tai nạn giao thông giảm sâu ở 2 tiêu chí số vụ, số người chết nhưng nguy cơ tai nạn giao thông vẫn còn tiềm ẩn. Ông yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông, sau hội nghị này, các địa phương rà soát điều chỉnh kế hoạch, giải pháp phù hợp triển khai thực hiện phù hợp với thực tế.

Đồng thời, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các nhóm dân cư, đặc biệt là thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp; phát động thi đua đảm bảo an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình giao thông; ưu tiên khắc phục triển khai thi công các công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên địa bàn TP. Tân An, huyện Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Bến Lức, Đức Huệ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Khả Tâm

comment Bình luận