Long An: Giải quyết kịp thời tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại huyện Cần Đước
Nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt cục bộ là hệ thống cấp nước của đơn vị cấp nước xuống cấp, đường ống dẫn nhỏ, không bảo đảm được lưu lượng cấp nước, nhất là với những hộ nằm ở cuối tuyến ống; một phần do đơn vị cấp nước thực hiện công tác bảo trì nên gián đoạn nguồn cung;...
Ngay khi nắm bắt thông tin, huyện đã chỉ đạo phòng, ban cùng với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục. Đến nay, nguồn nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Son – ngụ ấp 5, xã Tân Trạch cho biết: "Tình trạng mất nước sinh hoạt xảy ra khoảng 10 ngày, gia đình phải canh để trữ nước sử dụng. Việc này ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của chúng tôi. Ngay sau khi phản ánh, địa phương đã cho người xuống kiểm tra lại hệ thống cấp nước. Nguyên nhân là hệ thống sử dụng lâu ngày, bị gỉ sét nên có lúc bị nghẹt, nước bị mất hoặc chảy rất yếu. Địa phương nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Đến nay, nguồn nước bảo đảm ổn định. Tuy nhiên về lâu dài, chúng tôi mong địa phương có kế hoạch nâng cấp hệ thống cấp nước và chủ động thêm một số phương án để bảo đảm nguồn nước cho người dân sử dụng".

Huyện Cần Đước khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ cho người dân
Theo ông Đào Hữu Tấn - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, huyện chỉ đạo phòng, ban phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra và đến nay cơ bản khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Huyện cũng đã thực hiện tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống cấp nước trên địa bàn để chủ động các phương án nâng cấp phù hợp.
Bên cạnh đó, huyện làm việc với đơn vị cấp nước để có kế hoạch nâng cấp hệ thống tuyến ống nhằm tăng lưu lượng nước cấp. Trường hợp đơn vị cấp nước không thực hiện, địa phương sẽ có kế hoạch chủ động đầu tư hệ thống tuyến ống hoặc kêu gọi các đơn vị cùng tham gia thực hiện, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
"Hiện nay, huyện đã nâng cấp 2 trạm trung chuyển để bảo đảm nguồn cung cũng như lưu lượng nước cho các xã vùng hạ của huyện. Một số chủ đầu tư cũng tham gia nâng cấp tuyến ống để phục vụ tốt hơn nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, huyện Cần Đước phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước mặt nên địa phương kiến nghị tỉnh có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để đơn vị cấp nước có kế hoạch nâng công suất, lưu lượng để bảo đảm cấp đầy đủ nước cho người dân. Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả" - ông Đào Hữu Tấn thông tin.
Châu Sơn

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Gia Lai: Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 – 2035
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch 493/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.March 7 at 12:26 pm -
Gia Lai: Thực hiện đề án truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch 441/KH-UBND về triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.March 5 at 6:38 pm -
Cần Thơ: Quận Ô Môn chú trọng triển khai các hoạt động can thiệp trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
Vừa qua, Trung tâm Y tế quận Ô Môn đã tổ chức buổi họp giao ban quý I với sự tham gia của các cán bộ chương trình từ 7 phường trên địa bàn quận.March 3 at 6:08 pm -
Bình Thuận: Chuyển giao cơ sở cai nghiện ma túy về Công an tỉnh
Vừa qua, tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sang Công an tỉnh. Việc chuyển giao này thực hiện theo tinh thần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.March 3 at 9:50 am